MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Lãnh đạo PSG: 'Sai lầm khi chiêu mộ cả Neymar và Mbappe'

    13:54 Thứ bảy 01/10/2022 | 1

    Cố vấn bóng đá của PSG, Luis Campos thừa nhận đội bóng này phung phí tiền cho những cầu thủ chơi cùng vị trí.

    "Chúng tôi mắc sai lầm khi chiêu mộ cả Neymar và Kylian Mbappe, hai cầu thủ chơi cùng vị trí (chạy cánh trái). Đội hình PSG đang có sự chồng chéo, trong khi những vị trí khác lại thiếu lựa chọn chất lượng", Daily Mail dẫn lại phát biểu của Luis Campos.

    PSG đầu tư nhiều tiền cho vị trí tiền đạo trái. Năm 2017, CLB chủ sân Parc des Princes phá kỷ lục thế giới khi chi 190 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Neymar tại Barcelona. Vài năm sau, "Le Parisien" tiếp tục chi 159 triệu bảng để mua đứt Kylian Mbappe từ Monaco, sau một mùa giải mượn.

    Để khắc phục tình hình, các đời HLV của PSG đẩy Mbappe vào chơi như một trung phong. Tuy nhiên, vị trí mang đến cho tuyển thủ Pháp nhiều sự thoải mái nhất vẫn là chạy cánh.

    Lãnh đạo PSG: 'Sai lầm khi chiêu mộ cả Neymar và Mbappe' - Bóng Đá

    Nếu Luis Campos nhậm chức sớm hơn, Neymar hoặc Mbappe có thể sẽ không đến PSG. 

    Trong bài phát biểu gần đây trên tuyển quốc gia, Mbappe công khai tuyên bố anh cảm thấy thoải mái hơn khi được sát cánh cùng Olivier Giroud. Trong vai trò tiền đạo cắm, Giroud sẽ thu hút sự chú ý của các hậu vệ, từ đó mở ra khoảng trống cho mũi nhọn sinh năm 1998.

    HLV Christophe Galtier phải lên tiếng sau khi nghe được phát biểu của cậu học trò sinh năm 1998: "Mbappe nói đúng. Lối chơi của PSG khác với tuyển Pháp. Đây cũng là vấn đề tôi bàn với cậu ấy từ trước khi mùa giải khởi tranh. PSG từng muốn mua một tiền đạo, nhưng điều này không xảy ra. Dù sao, lối chơi của chúng tôi hay tuyển Pháp lúc này đều thú vị".

    Theo L'Equipe, mối quan hệ giữa Neymar và Mbappe đã có rạn nứt. Neymar cho rằng chính Mbappe là người tác động khiến ban lãnh đạo PSG nảy ra ý định đẩy anh khỏi Parc des Princes trong hè vừa qua. Về phía Mbappe, "Ninja Rùa" cũng không lên tiếng phản đối kế hoạch bán đồng đội.

    Mâu thuẫn giữa bộ đôi này đã lên đến đỉnh điểm trong những tuần đầu mùa này. Sau vụ lùm xùm tranh đá penalty, cả hai tươi cười trước công chúng, thậm chí ăn mừng bàn thắng cùng nhau, nhưng phía sau hậu trường, mọi thứ đã trở nên lạnh nhạt. Điều này được thể hiện rõ trong cuộc phỏng vấn của Neymar cách đây ít ngày. Khi phóng viên của ESPN hỏi về mối quan hệ với Mbappe, Neymar lạnh lùng trả lời: "Tôi không biết".

    Bất chấp những mâu thuẫn, hàng công PSG đang có phong độ ấn tượng. Messi ghi 6 bàn, kiến tạo 8 lần, Mbappe ghi 10 bàn trong khi Neymar tỏa sáng hơn cả với 11 bàn và 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

    Tuấn Nguyên | 06:19 01/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...