MỚI NHẤT :
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Lãnh đạo Chelsea họp khẩn sau lệnh trừng phạt

    19:55 Thứ năm 10/03/2022

    Ngoại trừ Roman Abramovich, những người có tiếng nói lớn nhất tại Chelsea chuẩn bị gặp nhau để thảo luận vấn đề xoay quanh câu lạc bộ.

    Theo báo chí Anh, cuộc họp khẩn cấp của Chelsea được Chủ tịch Bruce Buck chủ trì. Giám đốc Marina Granovskaia, Giám đốc Điều hành Eugene Guy Laurence và Giám đốc Bóng đá David Barnard của "The Blues" cũng góp mặt.

    Ban lãnh đạo Chelsea phải gỡ rối một loạt vấn đề ập vào Chelsea chiều 10/3 (giờ Hà Nội). Trước tiên, Chelsea cần hoàn tất nhanh quá trình chuyển đổi ông chủ, khi theo BBC, Chính phủ Anh sẽ cấp giấy phép đặc biệt để Chelsea nhanh chóng thoát khỏi Abramovich.

     - Bóng Đá

    Chelsea phải hoàn tất nhanh việc chuyển giao quyền lực.

    Nhưng Chính phủ Anh chỉ đồng ý cho Chelsea đổi chủ trong vài ngày tới nếu Abramovich không nhận tiền. Trước đó, tỷ phú Nga tuyên bố dùng tất cả số tiền bán Chelsea để quyên góp từ thiện.

    Lúc này, có khoảng 10 cá nhân, tổ chức muốn mua lại Chelsea. "The Blues" phải chuyển giao quyền lực càng sớm càng tốt, nếu không hoạt động của CLB sẽ rơi vào guồng quay rối loạn cho đến hết mùa này.

    Chelsea ngay lập tức gặp rắc rối khi lệnh trừng phạt được đưa ra. Theo truyền thông Anh, nhãn hàng tài trợ áo đấu của Chelsea xem xét rút lui, sẽ khiến "The Blues" mất 40 triệu bảng mỗi năm.

    Ban lãnh đạo Chelsea cũng phải trấn an cầu thủ, CĐV, khi lệnh cấm ban đầu yêu cầu "The Blues" không mua bán cầu thủ, ký hợp đồng mới cho cầu thủ, ngừng bán vé, các mặt hàng thể thao, chỉ có kinh phí 500.000 bảng chuẩn bị trước mỗi trận đấu và ngừng trả lương cho tất cả nhân viên của CLB.

    Để trấn an Chelsea, Bộ trưởng Thể thao Anh Nadine Dorries cho biết chính phủ nước này cân nhắc ký giấy phép đặc biệt để giúp đội chủ sân Stamford Bridge không bị đình trệ ở các hoạt động ký hợp đồng cầu thủ, trả lương và CĐV sở hữu vé mùa được vào sân.

    Tuy nhiên, bà Dorries nhấn mạnh Chính phủ Anh vẫn giữ lệnh trừng phạt Chelsea ở các hoạt động chủ chốt để đảm bảo gây áp lực cho Abramovich.

    Viết Tuệ - Zing.vn | 19:34 10/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...