(BongDa.com.vn) – Sự kiện tiền vệ Javier Mascherano phải hầu tòa với mức án phạt bồi thường lên đến 815.000 euro cộng thêm 1 năm ngồi tù do tội danh trốn thuế đang trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông châu Âu.
1. Được biết, ngôi sao người Argentina đã lên tiếng thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời chấp nhận hoàn trả đầy đủ các khoản tiền nợ kèm theo lãi suất cho Kho bạc Nhà nước Tây Ban Nha. Thời điểm hiện tại, luật sư của Mascherano cũng đang cố gắng dàn xếp giúp đỡ cựu cầu thủ Liverpool chỉ phải nộp thêm tiền phạt thay vì… ngồi tù. Tương đối may mắn cho Mascherano là ở Catalonia nói riêng cũng như Tây Ban Nha nói chung, những tội danh hưởng mức án dưới 2 năm tù đồng thời không liên quan đến truy cứu hình sự đều có thể nộp phạt nhờ sự khoan hồng của pháp luật.
Về phần bản thân, ngay sau thời điểm kết thúc phiên tòa xét xử tội danh trốn thuế 1,5 triệu euro tiền bản quyền hình ảnh, Mascherano cũng lập tức chia sẻ một bức tâm thư nhằm biện minh cho những hành động sai trái của mình. Một phần nội dung trong đó như sau: “Tôi là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng lại không hiểu rõ về các vấn đề pháp lý và thuế. Chính bởi vậy, tôi mới cần đến sự giúp đỡ của những người được đào tạo để giải quyết những vấn đề này. Trong suốt sự nghiệp, tôi luôn cho thấy mình là một người trung thực và sống có trách nhiệm.”
2. Cần phải nhấn mạnh rằng, trước Mascherano thì cả hai ngôi sao khác bên phía Barca là Lionel Messi và Neymar cũng lần lượt dính vào những rắc rối liên quan đến thuế. Theo đó, Messi nhiều khả năng sẽ phải hầu tòa trở lại vào đúng dịp khai mạc Copa America 2016, trong khi đơn kháng cáo của Neymar cũng vừa bị Tòa án Tối cao Brazil bác bỏ. Dễ dàng nhận thấy, điểm chung giữa 3 cầu thủ này, không gì khác chính là “thói quen” giao toàn bộ quyền quản lý tài chính vào tay các chuyên gia tư vấn.
Trên thực tế, những cầu thủ có nguồn gốc xuất thân từ Nam Mỹ thường thiếu đi kiến thức nhất định về pháp luật cũng như các vấn đề thuế má nói chung. Do đó, việc họ phải chấp nhận sử dụng các cố vấn hỗ trợ mình trong nhiệm vụ xử lý những rắc rối tài chính cũng là điều khá dễ hiểu. Mặc dù vậy, đằng sau những “sai lầm vô ý” của Mascherano, Messi hay Neymar, dường như vẫn còn tồn tại nhiều động cơ phức tạp.
3. Một quan chức Tòa án ở Tây Ban Nha từng khẳng định rằng, tội phạm trốn thuế không nhất thiết phải am hiểu chi tiết về lĩnh vực tài chính hay thuế má. Thay vào đó, những người này chỉ cần đủ thông minh để hiểu về “kẽ hở” trong hệ thống pháp luật, qua đó thực hiện hành vi gian lận của mình.
Nên nhớ, trước thời điểm Mascherano, Messi và Neymar “dính chàm”, từng xuất hiện hàng loạt trường hợp phạm tội tương tự, đa phần đều là những cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Do đó, cũng không thể nói rằng các ngôi sao bên phía Barca không nhận thức được vấn đề. Mặt khác, đối với những siêu sao đang sở hữu khối tài sản “khổng lồ” như Messi hay Neymar, việc bao biện rằng mình không hề quan tâm đến tiền bạc của bản thân xem chừng cũng hơi… phi lý.
Tất nhiên, Mascherano vẫn sẽ tiếp tục được chơi bóng trên khắp các thảm cỏ La Liga. Thế nhưng, để nói rằng cầu thủ người Argentina “vô tội” chỉ vì hoàn toàn “mù tịt” về những khái niệm gọi là… thuế má, có vẻ như không thực sự hợp lý cho lắm!