MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Lampard và 3 cách giải 'nan đề' mang tên Timo Werner ở Chelsea

    23:51 Chủ nhật 24/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Anh có lẽ đã đến lúc tạo ra sự thay đổi then chốt về mặt nhân sự.

    1. Olivier Giroud hoặc Tammy Abraham

    Trước khi mùa giải 2020/21 này khởi tranh, CĐV Chelsea có lẽ đã thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với bộ đôi tiền đạo từng ghi nhiều bàn cho The Blues ở mùa trước. Bởi lẽ, Timo Werner là cái tên đình đám và từng khẳng định được tài năng của mình tại Bundesliga cũng như Champions League. Dù vậy, mọi chuyện bắt đầu không như ý muốn của ngôi sao sinh năm 1996.

    Tình huống bỏ lỡ penalty ở trận gặp Luton Town có thể là bước ngoặt khiến chàng trai người Đức bị đẩy lên băng ghế dự bị của CLB Tây London. Bởi lẽ, Olivier Giroud đã cho thấy đẳng cấp của mình khi ghi được 9 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Tammy Abraham dù phải chia sẻ vị trí với đồng đội mới của mình cũng kịp có 11 bàn thắng và 6 pha kiến tạo.

    Lampard và 3 cách giải 'nan đề' mang tên Timo Werner ở Chelsea - Bóng Đá

     Trong ngày mà Werner "xịt pen", Abraham lại ghi hẳn 3 bàn thắng giúp Chelsea loại Luton.

    Những con số nói trên cho thấy, các "cựu binh" của đội chủ sân Stamford Bridge đang thi đấu có phần vượt trội hơn so với Timo Werner. Và nếu xét về mặt kinh nghiệm cũng như khả năng đóng góp vào lối chơi chung, bom tấn của The Blues có phần thua thiệt. Vì thế, đây là sự lựa chọn đáng để HLV Frank Lampard cân nhắc trong khoảng thời gian sắp tới. 

    2. Erling Haaland

    Lại là cầu thủ đến từ Đức, tuy nhiên đây là cái tên mà có lẽ không một đội bóng lớn nào ở châu Âu muốn bỏ lỡ trong khoảng thời gian tới, Chelsea cũng vậy. Truyền thông Anh và Đức đồng loạt loan tin The Blues đang sẵn sàng thực hiện phi vụ bom tấn để mua cựu sao RB Salzburg. Nếu điều này diễn ra, số phận của Timo Werner có lẽ sẽ vô cùng hẩm hiu.

    Lampard và 3 cách giải 'nan đề' mang tên Timo Werner ở Chelsea - Bóng Đá

     Erling Haaland luôn là "hàng hot" trên thương trường.

    Từ thể hình cho tới sự nhạy bén trong mỗi pha di chuyển, Erling Haaland đều cho thấy mình có tiềm năng rất lớn để trở thành chân sút số một thế giới trong những năm tới. Mùa giải 2020/21 này, chàng trai sinh năm 2000 tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với 21 bàn, có 3 pha kiến tạo chỉ sau 19 trận ra sân tính trên mọi đấu trường tại Borussia Dortmund.

    Nhưng như thường lệ, các đối tác sẽ không dễ dàng gì để chiêu mộ một cầu thủ đang chơi cho Die Borussen. Bởi lẽ, đội chủ sân Signal Iduna Park luôn sẵn sàng ép giá các ông lớn. Và người ta đang tự hỏi rằng, CLB Tây London có dám mạo hiểm chi đậm để mua Erling Haaland khi đã bỏ ra tới 250 triệu bảng để cải thiện lực lượng?

    3. Số 9 ảo

    Có lẽ hơi điên rồ, tuy nhiên HLV Frank Lampard có thể nghĩ đến phương án là... không sử dụng cả Olivier Giroud, Timo Werner lẫn Tammy Abraham ở vị trí trung phong, đồng thời cũng chẳng cần bỏ ra đồng nào để mang về những nhân tố mới. Thực tế cho thấy, Chelsea đang sở hữu khá nhiều cầu thủ cơ động, có nhãn quan chiến thuật tốt cũng như chơi ở nhiều vai trò khác nhau.

    Lampard và 3 cách giải 'nan đề' mang tên Timo Werner ở Chelsea - Bóng Đá

     Nếu không thay đổi, Lampard có thể sẽ sớm bay ghế. 

    Điển hình có thể kể đến trường hợp của những Christian Pulisic hay thậm chí là Mason Mount. Cả hai đều có thể đá dạt cánh, chơi hộ công ấn tượng. Vì thế, vai trò của một số 9 ảo có lẽ sẽ không quá khó khăn nếu "Super Frankie" dám mạo hiểm. Khi ấy, các nhân tố chạy cánh như Callum Hudson-Odoi hay Hakim Ziyech sẽ lại có thêm đất diễn.

    Diego Costa khiến sân Emirates câm lặng: 

     
    Giang Nam | 23:21 24/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...