MỚI NHẤT :
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Lampard tự hủy hoại danh tiếng khi trở lại Chelsea

    10:18 Thứ tư 03/05/2023

    Chelsea chìm trong một thất bại khác dưới thời Frank Lampard và mọi thứ với vị huấn luyện viên tạm quyền này trở nên tồi tệ hơn.

     - Bóng Đá

     HLV Lampard không thể cứu Chelsea khỏi mùa giải đáng thất vọng. Ảnh: Reuters.

    Trận thua trên sân nhà trước Brentford tuần trước đồng nghĩa Lampard chỉ giành được một chiến thắng trong 19 trận gần nhất mà anh dẫn dắt, 5 trận với Chelsea và trước đó là 14 trận tại Everton. Lampard có lẽ từng hy vọng việc trở lại Stamford Bridge sẽ giúp anh thực hiện được hai mục đích. Một là cứu lấy mùa giải của CLB mình yêu mến, hai là giúp bản thân lấy lại danh tiếng của một HLV hàng đầu.

    Nếu làm tốt công việc "chữa cháy" tại Chelsea, Lampard có thể hy vọng về một công việc vào mùa giải tới. Nhưng thất bại 1-3 trước Arsenal ở vòng 34 Ngoại hạng Anh rạng sáng 3/5 (giờ Hà Nội) cho thấy Lampard đang khiến đám cháy tại Chelsea to hơn. Thật khó để người ta tin tưởng rằng Lampard đủ khả năng dẫn dắt một CLB hàng đầu nữa trong tương lai.

    Cột mốc đáng quên

    Lampard có thể ghen tị với Mikel Arteta, người đánh bại mình ở cuộc đối đầu vừa qua. HLV của Arsenal chắc chắn được trao đủ thời gian tại CLB mình từng thi đấu, không giống như Lampard ở Chelsea hai năm trước.

    “Chelsea đã quá quen với việc giành chiến thắng trong một thời gian dài”, Lampard nói trước trận Chelsea gặp Arsenal, “Ví dụ Arsenal, họ có một vài năm không đạt được những gì mình muốn và quyết định gắn bó với những con người ban đầu vì tin vào thành công trong tương lai".

    Tuy nhiên, Lampard cũng cần nhớ rằng chính anh từng thất bại trước Arteta ở chung kết FA Cup 2019/20, thời điểm cựu tiền vệ Arsenal mới dẫn dắt "Pháo thủ" được vài tháng. Arteta được trao nhiều cơ hội bởi vì màn thể hiện ban đầu của HLV này đủ thuyết phục giới chủ Arsenal.

    Nếu Lampard chiến thắng ở FA Cup năm đó, liệu Chelsea của Roman Abramovich sẽ kiên nhẫn hơn với cựu tiền vệ tuyển Anh? Có lẽ không. Chelsea của Abramovich luôn đánh giá màn trình diễn của một HLV dựa trên thành tích tại Ngoại hạng Anh và Champions League hơn là thành công ở FA Cup, một giải đấu hạng hai. Nếu Arteta làm việc ở Chelsea, HLV người Tây Ban Nha sẽ chịu chung số phận như Lampard.

    Tiêu chuẩn của tỷ phú người Nga tại Stamford Bridge rất cao và Lampard không đáp ứng được điều đó. Nếu Abramovich còn tại vị, sẽ không có chuyện Lampard trở lại làm HLV tạm quyền thay cho Graham Potter bị sa thải. Chelsea của Abramovich đã vô địch Champions League với những HLV đến giữa mùa giải như Roberto Di Matteo hay Thomas Tuchel. Ngay cả ở mùa 2008/09, HLV Guus Hiddink cũng gây ấn tượng trong vai trò tạm quyền khi giúp Chelsea gây ra nhiều khó khăn cho Barca ở bán kết Champions League.

    Nói cách khác, Abramovich đã thành công nhiều lần với các HLV tạm quyền ở Chelsea. Kỷ nguyên của tỷ phú người Nga tại Stamford Bridge ồn ào và nhiều điều tiếng nhưng gặt hái những thành công rực rỡ ngay cả khi ông sa thải HLV "nhiều như cơm bữa". Người kế nhiệm Abramovich, Todd Boehly, chưa cho thấy điều đó. Cách doanh nhân người Mỹ lựa chọn Lampard đang khiến mùa giải 2022/23 của Chelsea trở nên tồi tệ hơn.

     - Bóng Đá

     Không ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra tại Chelsea. Ảnh: Reuters.

    Danh tiếng bị hủy hoại

    Lampard cũng chỉ có thể tự trách bản thân khi chấp nhận "lao vào đám cháy". Chiến lược gia 44 tuổi có thể từ chối Chelsea khi biết chắc chắn mình sẽ rời ghế HLV vào cuối mùa. Lampard liều lĩnh khi muốn nhanh chóng gầy dựng lại danh tiếng trong nghề HLV sau thời điểm bị Everton sa thải. Cựu tiền vệ tuyển Anh trả giá vì điều đó.

    Chelsea lúc này chỉ hơn nhóm rớt hạng Premier League 9 điểm và chưa có dấu hiệu trở lại. Viễn cảnh "The Blues" rớt hạng nghe khó tin nhưng có thể xảy ra. Đặc biệt nếu Lampard cứ dẫn dắt Chelsea như thế này. 6 trận tạm quyền dẫn dắt Chelsea, Lampard thua cả 6.

    Nhiều cổ động viên Chelsea chế giễu rằng ngay cả một đứa con nít cũng có thể đạt kết quả tốt hơn vị HLV người Anh. "Nếu Chelsea đạt tỷ lệ thua 100% dưới thời HLV mới, hãy để cầu thủ tự đá mà không cần HLV vì đường nào chẳng thua", một CĐV Chelsea mỉa mai sau trận thua Arsenal.

    Thành tích tệ hại cùng Chelsea đang khiến Lampard trên đường trở thành HLV tạm quyền "tệ nhất lịch sử Premier League". Với cái mác đó, cựu tiền vệ tuyển Anh khó mà tìm được công việc tốt trong tương lai.

    Tường Linh | 10:05 03/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...