MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Enzo Fernandez dứt điểm chệch cột dọc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Lampard: "Tôi không chắc Chelsea sẽ tìm kiếm điều gì ở hàng công"

    11:31 Thứ bảy 04/07/2020 | 4

    BongDa.com.vn Những phát biểu của thuyền trưởng The Blues về việc họ liệu có hay không mua thêm tiền đạo.

    Kỳ chuyển nhượng hè năm nay, Chelsea sẽ đón về Stamford Bridge 2 nhân tố mới cho mặt trận tấn công, đó là Hakim Ziyech và Timo Werner. 

    Lúc này, tiếp tục có những thông tin cho rằng đại diện tây London đang nhắm tới những ngôi sao có thể giúp họ tăng cường hỏa lực, và một trong số đó là Aubameyang. Nói về việc tăng cường sức mạnh hàng tiền đạo, HLV Frank Lampard chia sẻ:

    "Tôi không hoàn toàn chắc chắn chúng tôi sẽ tìm kiếm điều gì ở hàng công."

    "Những điều này, hiện tại tôi không muốn nói tới chúng bởi thời điểm này là lúc mà Chelsea đang nỗ lực để kết thúc mùa giải một cách tốt nhất có thể."

    "Chúng tôi đang cố gắng để làm tốt hơn trước khung thành đối thủ trong 5-6 trận đấu tới."

    Chelsea and Newcastle interested in Areola - Bóng Đá

    Frank Lampard thừa nhận không chắc chắn phải tìm kiếm điều gì cho hàng công.

    Ở một diễn biến khác, lúc này, điều mà The Blues nên làm nhất đó là cải thiện khả năng phòng ngự của mình. Vừa qua, The Athletic đã mang đến một thống kê rất tệ dành cho Chelsea, đó là việc họ đã để thua tới 9 bàn sau 110 quả phạt góc phải nhận, tương đương tỉ lệ 8,2%. Và trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ duy nhất một đội bóng có chỉ số nhận bàn thua từ các quả phạt góc tệ hơn đại diện tây London, đó là CLB Amiens (8,6%).

    Siêu phẩm của Pedro vào lưới Watford:

     
    Anh Tú | 11:01 04/07/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...