MỚI NHẤT :
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • Lampard: "Tôi không cần thiết phải đưa cậu ta vào sân"

    10:06 Thứ năm 18/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Frank Lampard rất quan tâm đến tình hình của cậu học trò N'Golo Kante, người dính chấn thương và hiện chưa thể trở lại thi đấu.

    Cách đây vài ngày, chiến lược gia 41 tuổi nói với trang chủ Chelsea rằng, thái độ của ngôi sao người Pháp là rất tốt, mặc dù anh vẫn đang trong thời kỳ dưỡng thương - hệ quả từ vấn đề gặp từ mùa trước. Lampard chia sẻ: "Chúng tôi muốn thận trọng về trường hợp này.

    Quả thực là chấn thương của N'Golo Kante không phải là vấn đề lớn. Thái độ của cậu ấy thực sự rất tốt, nên chúng tôi không muốn thúc ép cậu ta sớm trở lại. Hy vọng tuần sau đến Nhật Bản cậu ta sẽ tập luyện cùng với toàn bộ đội hình".

    Bây giờ, khi đã đến với xứ sở mặt trời mọc, Lampard tiếp tục nói thêm về N'Golo Kante, người cũng xuất hiện sau khi được tập riêng ở CH Ireland tuần trước. Anh cho hay: "Kante tuần này sẽ tập chung với đội. Tôi không nghĩ rằng chấn thương sẽ quá lâu.

    Hy vọng Kante có thể tham gia ở đây. Với kiểu cầu thủ mạnh mẽ, sung sức như vậy, đưa cậu ta vào thi đấu vào giai đoạn tiền mùa giải là không cần thiết. Chúng tôi sẽ giãn lịch thi đấu để đảm bảo Kante có thể lực sung mãn nhất. Tôi [tự tin cậu ta sẽ] như vậy, nhưng tôi không muốn đưa ra quá nhiều dự đoán".

    Lampard on Kante - Bóng Đá

     Kante vẫn đang dính chấn thương.

    Phát biểu này có thể tạo ra bất ngờ cho mọi người, vì bất cứ ai cũng cần ra sân để lấy lại cảm giác bóng sau khi bình phục chấn thương. Tuy vậy, có lẽ Lampard cũng nắm rõ tình hình của cậu học trò và dường như đã vạch ra kế hoạch khác trong thời gian tới.

    Vũ Quang Toản | 10:50 18/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...