MỚI NHẤT :
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • Lampard: "Sự nghiệp của tôi là như vậy và giờ là một chương mới"

    20:10 Thứ sáu 09/08/2019

    BongDa.com.vn HLV của Chelsea không cảm thấy áp lực về sự nghiệp cầu thủ huy hoàng của mình.

    Mùa hè vừa qua, tuy bị cấm chuyện nhượng, nhưng Chelsea đã mang được về một bản hợp đồng vô cùng đáng mong đợi. Đó là bản hợp đồng với Frank Lampard, huyền thoại của câu lạc bộ. Super Frankie trở lại sân Stamford Bridge với tư cách là huấn luyện viên trưởng, thay cho người tiền nhiệm Maurizio Sarri, người đã hồi hương để dẫn dắt Juventus.

    Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Lampard đã được hỏi rằng liệu có cảm thấy áp lực với những di sản đồ sộ đã làm được khi còn là cầu thủ hay không, chiến lược gia 41 tuổi cho biết:

    "Tôi nghĩ đó là những gì tôi sẽ phải vượt qua. Thật dễ dàng khi cứ vài tuần, tôi đến xem Chelsea đá, tôi thấy những khán giả cùng các biểu ngữ, và những kí ức lại ùa về với tôi."

    "Nhưng tôi được đào tạo là một cầu thủ chuyên nghiệp, và tôi luôn như vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không ngồi yên và chịu áp lực. Sự nghiệp cầu thủ của tôi là như vậy và giờ là lúc tôi bắt đầu một chương mới."

     - Bóng Đá

     Lampard có giai đoạn tiền mùa giải khá tốt cùng Chelsea.

    "Tôi hi vọng rằng NHM Chelsea sẽ thấy được tôi dành tất cả tâm huyết cho công việc này. Cho dù chúng tôi có thành công hay không, thì chắc chắn rằng tôi sẽ cố gắng và sẽ không bỏ cuộc." Thuyền trưởng người Anh chia sẻ.

    Vào ngày 11/8 tới đây, Lampard sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Chelsea tại vòng 1 Premier League 2019/2020. Đối thủ của họ sẽ là Manchester United.

    Đức Lộc | 19:42 09/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...