MỚI NHẤT :
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Lampard sở hữu cái uy mà Potter còn thiếu

    20:51 Thứ năm 06/04/2023 | 1

    BongDa.com.vn Frank Lampard trở lại Chelsea để thay thế Graham Potter dẫn dắt CLB đến hết mùa giải.

     

    Thương vụ Frank Lampard về lại Chelsea chính thức hoàn tất. Lampard sẽ dẫn dắt Chelsea ngắn hạn cho đến hết mùa giải này. Với nhiều người, huyền thoại sân Stamford Bridge dường như chỉ là nhân vật chữa cháy cho The Blues khi Todd Boehly và các cộng sự muốn những nhà cầm quân khác như Julian Nagelsmann hay Luis Enrique. Mục đích của giới chủ CLB có vẻ không gì khác chính là tìm người có cái uy, vị thế lớn để làm dịu đi những vấn đề căng thẳng ở đội bóng suốt thời gian qua.

    Lampard sở hữu cái uy mà Potter còn thiếu - Bóng Đá

     Lampard chính thức trở lại dẫn dắt Chelsea.

    Lampard không phải HLV xuất sắc khi ông từng muối mặt chia tay Chelsea và bị Everton sa thải. Kinh nghiệm và tài cầm quân của cựu danh thủ bóng đá xứ sương mù không phải là thứ thuyết phục Boehly. Bù lại, Lampard có cái uy của một huyền thoại ở CLB, từng là một ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới và đã chinh phục nhiều danh hiệu lớn.

    Những gì Lampard làm được ở Chelsea trong vai trò cầu thủ là quá đủ để anh được tạc tượng tại Stamford Bridge. Vì vậy, ngay cả khi Lampard thất bại với cương vị HLV, ông vẫn đủ sức hút để thuyết phục những cầu thủ hiện tại ở Chelsea.

    Những 'gà nhà' trưởng thành từ Cobham như Mason Mount, Reece James, Ruben Loftus-Cheek hay Trevoh Chalobah sẽ vui mừng vì sự trở lại của Lampard. Trong số này, Mount hứa hẹn giành lại suất đá chính và tìm lại phong độ đỉnh cao như giai đoạn đầu làm việc cùng Lampard.

    Và không chỉ nhóm cầu thủ bước ra từ học viện, Lampard với bản CV đồ sộ, giàu thành tích trong quá khứ đủ để kiểm soát phòng thay đồ tại Chelsea. Lampard rõ ràng khác biệt cho một nhân vật vừa nổi trong giới bóng đá ít lâu là Graham Potter, mặc cho sự khác biệt ấy không liên quan đến khía cạnh chiến thuật hay kỹ thuật.

    Lampard ở vị thế mà Potter chưa có hoặc sẽ không bao giờ có tại Chelsea khi ông vừa nói lời chia tay đội bóng. Sự nghiệp cầu thủ của cựu HLV Brighton là nhạt nhòa vì ông chỉ chơi bóng ở các đội làng nhàng như West Brom, Stoke City, Birmingham City hay Reading, .... Không bất ngờ nếu nhà cầm quân 47 tuổi chẳng sưu tầm được bất cứ thành tích nổi trội nào. Xét với Lampard, ông đã giành Premier League, FA Cup hay Champions League.

    Lampard sở hữu cái uy mà Potter còn thiếu - Bóng Đá

     Vị thế của một huyền thoại tại CLB sẽ giúp Lampard thu hút các cầu thủ.

    Còn trong sự nghiệp cầm quân, Potter cũng chưa dẫn dắt CLB hàng đầu nào và thậm chí chưa được hít thở bầu không khí Champions League trước khi nắm quyền ở Chelsea. Với những điều đó, những ngôi sao Chelsea khó lòng phục ông thầy sinh năm 1975, dấy lên hàng loạt thông tin xuất hiện vài cầu thủ bất mãn với cựu HLV Brighton.

    Lampard khó lòng rơi vào tình cảnh gièm pha như thế bởi bảng thành tích quá khủng ở Chelsea của mình. Nếu Boehly cần người trấn an các cầu thủ sau hàng loạt kết quả bết bát, Lampard chính là cái tên phù hợp hơn bao giờ hết. 

    Lữ Phong | 20:21 06/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...