MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Lampard không phục thắng lợi của Chelsea

    06:10 Chủ nhật 07/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Goodison Park đã để thua sát nút Chelsea trong trận khai màn Premier League 2022/23.

     

    Everton thất bại 0-1 trên sân nhà trước Chelsea ở trận đầu tiên mùa giải 2022/23. Dù vậy, The Toffees không có gì phải xấu hổ vì họ đã chơi một trận đấu rất kiên cường. Những tình huống chấn thương đáng tiếc đã cướp đi của Frank Lampard một số cầu thủ ngay cả trước khi trận đấu bắt đầu, và thậm chí cả Ben Godfrey và Yerry Mina cũng phải tập tễnh rời sân.

    Ngoài ra, Everton không thể tạo ra một thế trận tấn công tốt khi không có tiền đạo Dominic Calvert-Lewin (chấn thương, nghỉ 6 tuần) và Salomon Rondon (bị treo giò), nhưng vẫn phòng ngự chắc chắn khi ngăn cản hàng công Chelsea hết lần này đến lần khác.

    Lampard không phục thắng lợi của Chelsea - Bóng Đá

     Lampard trong trận thua.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Frank Lampard cho hay: “Đó là một màn trình diễn tốt. Tôi không nghĩ chúng tôi đáng bị thua. Xét về cả cơ hội mà chúng tôi tạo ra, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với kết quả hòa. Chúng tôi đã có một thời điểm thiếu tập trung khi để đối thủ có quả phạt đền. Năng lượng và cấu trúc phòng thủ tuyệt vời từ đầu đến cuối.

    Chúng tôi đã tạo ra 3 hoặc 4 cơ hội và vào một ngày khác, chúng tôi có thể đã ghi được bàn từ một trong những cơ hội đó và không thua trận. Tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi tốt trong khâu tấn công, sự cơ động của họ khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn. Màn trình diễn rất tốt khi chúng tôi chơi mà không có tiền đạo, nhưng rõ ràng là chúng tôi thiếu chút sắc bén."

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 05:40 07/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...