MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Lampard khiến Boehly thêm ‘muối mặt’

    12:22 Chủ nhật 16/04/2023

    BongDa.com.vn Cú ngã 1-2 ngay tại Stamford Bridge trước Brighton ở vòng 31 Premier League là thất bại thứ 3 liên tiếp trên mọi mặt trận của Chelsea kể từ khi Frank Lampard trở lại cầm quân.

     

    Trong 3 trận thua liên tiếp ấy, chỉ thất bại trước đội bóng hùng mạnh Real Madrid tại Tứ kết lượt đi Champions League là có thể cảm thông, còn lại là những màn trình diễn thất vọng ở Premier League. Chelsea bại trận 0-1 trước Wolverhampton trên sân khách, và mới nhất, ngay tại căn cứ địa Stamford Bridge, The Blues đã phơi áo 1-2 trước Brighton, dù họ là đội mở tỉ số trước.

     - Bóng Đá

     Trận thua đáng thất vọng của Chelsea.

    Brighton của Roberto De Zerbi cũng đã đánh gục Chelsea của Graham Potter 4-1 trong trận lượt đi. Sau gần 6 tháng, điều tích cực duy nhất có lẽ là… tỉ số, khi The Blues đã không thua đậm, còn xét về tổng thể, họ hiện giờ như một công trường ngổn ngang, trăm mối tơ vò. Trong lần trở lại dẫn dắt đội bóng cũ, Lampard vẫn chưa thể vực dậy và giúp Chelsea tìm thấy ánh sáng bình minh.

    Thực tế, Lampard đã ít nhiều thực hiện những sự thay đổi trong cách sắp xếp nhân sự và vận hành lối chơi so với người tiền nhiệm. Chẳng hạn như Lampard bố trí đội hình với hàng thủ 4 người (trong hệ thống 4-3-3 hoặc 4-2-3-1) so với 3 cầu thủ phòng ngự giăng ngang như thời Potter. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực vẫn chưa đến, khi Chelsea tiếp tục thể hiện bộ mặt chán chường cả trong phòng thủ lẫn tấn công.

     - Bóng Đá

     Thay đổi của Lampard không đem lại hiệu quả.

    Trở lại với trận thua mới nhất, phải khẳng định, Chelsea chỉ thủng lưới 2 bàn trước Brighton là còn may mắn. Hàng phòng ngự của The Blues chơi luống cuống và bị động, rất nhiều tình huống để hở sườn và hứng chịu các pha đánh vỗ mặt từ đối thủ. Cứ nhìn cách Kaoru Mitoma dễ dàng dẫn bóng đột phá loại bỏ 2-3 chiếc bóng áo xanh sẽ thấy đội chủ sân Stamford Bridge thiếu hẳn các giải pháp ứng phó và ngăn chặn hữu hiệu. Điểm sáng nhỏ nhoi của Chelsea ở hàng thủ là các pha bay nhảy xuất thần của thủ môn Kepa Arrizabalaga, với 9 lần cứu thua.

    Chelsea kiểm soát bóng 43%, chỉ tung ra được 8 cú sút (so với 26 lần của Brighton), và sức ép mà họ tạo ra lên phần sân đối thủ là không đủ lớn. Tình huống nỗ lực đi bóng của Mykhailo Mudryk, rồi thực hiện đường chuyền cho Conor Gallagher tung ra pha dứt điểm xé lưới Robert Sanchez, chỉ như ánh sáng le lói, lóe lên rồi tắt ngấm.

     - Bóng Đá

     Boehly lại ‘muối mặt’ với quyết định trên băng ghế huấn luyện.

    Việc Todd Boehly đưa Lampard trở lại Stamford Bridge với vai trò huấn luyện viên tạm quyền khiến giới mộ điệu rất bất ngờ. Tuy vậy, có thể nói, năng lực của Lampard chưa chắc đã hơn Potter. Thực tế, sau nhiệm kỳ đầu tại Chelsea (2019-2021), sự nghiệp huấn luyện của Lampard gặp nhiều sóng gió, bị Everton sa thải hồi đầu năm 2023, với tỉ lệ chiến thắng ở đội bóng này chỉ 27%.

    Cuộc khủng hoảng của Chelsea vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, và chẳng biết ra sao ngày sau. Liệu Lampard có cơ may nào giữ ghế hay Boehly sẽ sớm mang về một gương mặt sáng giá như Julian Nagelsmann hoặc Luis Enrique.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:52 16/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...