MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Lampard chia sẻ cảm nhận nếu bị Chelsea sa thải

    18:46 Thứ năm 19/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Anh có những chia sẻ đáng chú ý về công việc tại Stamford Bridge.

     

     Lampard khen ngợi Thiago Silva 

    Với tư cách là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Chelsea, tất nhiên HLV Frank Lampard sẽ đối mặt với nhiều áp lực khi quyết định trở lại dẫn dắt đội bóng. Tờ Evening Standard dẫn lời Lampard, khi ông chia sẻ về công việc tại Stamford Bridge:

    "Tôi thực sự nghĩ rằng nếu đã làm hết khả năng mình có thể, thì nếu có bị sa thải, tôi vẫn sẽ thấy khá hạnh phúc."

    "Tôi cũng sẽ thất vọng và nhìn lại hàng triệu thứ mà đáng lẽ ra mình có thể làm tốt hơn, nhưng hiện tại, với những gì đang ở trước mắt, tôi chỉ nghĩ về trận đấu tiếp theo của đội bóng."

    Chelsea boss Frank Lampard says he does not live in fear of being sacked but won’t be a manager for life - Bóng Đá

     Lampard không sợ bị "bay ghế".

    "Không nhiều người kiếm được việc ở Chelsea sau một năm dẫn dắt Derby. Rõ ràng là 13 năm chơi bóng ở câu lạc bộ đã giúp tôi có được công việc này."

    "Nhưng cũng theo cách riêng của mình, tôi nghĩ rằng bản thân xứng đáng với những năm tháng đã cống hiến cho CLB với tư cách là một cầu thủ. Tôi đã lên thuyền, tôi hiểu rõ Chelsea và tôi sẽ tuyệt đối cố gắng hết sức để làm tốt công việc này. Tôi cũng biết về những cạm bẫy."

    “Tôi đã phải kiềm chế lại cái tôi của mình một chút, bằng một cách nào đó, tôi có thể phá hỏng những gì bản thân có thể đã đạt được tại Chelsea trong 13 năm. Vì nếu mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, rất nhanh thôi tôi sẽ bị đánh giá một cách gay gắt." 

    Huỳnh Phong | 18:16 19/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...