MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Lampard chỉ nói 1 câu, Chelsea suýt khiến Ajax khóc hận trên đất Anh

    08:23 Thứ tư 06/11/2019

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Anh vừa tiết lộ cách ông truyền cảm hứng cho các học trò ở trận gặp Ajax Amsterdam.

    Tiếp đón đại diện của Hà Lan ở lượt trận thứ 4 UEFA Champions League, Chelsea phải gặp rất nhiều khó khăn khi bị dẫn trước đến 3-1 sau 45 phút đầu tiên. Những người ghi bàn cho đội khách là Quincy Promes, cùng với đó là hai pha phản lưới nhà của Kepa Arrizabalaga và Tammy Abraham.

    Tuy nhiên sau khi "De Godenzonen" bị đuổi liên tiếp 2 người từ phút 69, The Blues đã vùng lên và suýt tạo nên màn lội ngược dòng thần thánh. Lần lượt Jorginho, Cesar Azpilicueta và Reece James tỏa sáng giữ lại 1 điểm quý giá cho CLB Tây London.

    What Frank Lampard told Chelsea players at half-time to inspire Ajax comeback - Bóng Đá

     Màn ăn mừng đầy cảm xúc của các cầu thủ Chelsea.

    Cá nhân Reece James cũng đi vào lịch sử đội chủ sân Stamford Bridge khi là người trẻ nhất lập công cho đội nhà ở đấu trường C1. Ngay sau trận đấu, HLV Frank Lampard cũng tiết lộ những lời mình nhắc nhở các học trò để có được thế trận tốt hơn ở hiệp hai.

    "Câu chuyện của chúng tôi trong hiệp một là hai bàn phản lưới nhà. Tôi cố giải thích với bọn trẻ ở giờ nghỉ nhưng không tỏ ra là mình tài giỏi. Tôi đã nói rằng 'Chúng ta có thể hòa trận này với tỉ số 3-3 hoặc 4-4, có thể là thắng 4-3, điều đó tùy thuộc vào chúng ta thôi'.

    Bởi vì toàn đội thoát khỏi những khoảnh khắc điên rồ khi để họ ghi bàn. Chúng tôi chỉ thiếu những đường chuyền quyết định ở một phần ba cuối sân. Willian rất nguy hiểm, Pulisic cũng vậy, chúng tôi tạo động lực và thật may là đã làm được", cựu thuyền trưởng Derby County chia sẻ trên BT Sport.

    Xem pha kiến tạo của Pulisic cho Batshuayi ghi bàn: 

    Giang Nam | 08:05 06/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...