MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Lampard chán nản với siêu phẩm của Tielemans

    11:57 Chủ nhật 06/11/2022

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Anh lên tiếng sau trận thua đáng thất vọng dưới tay Leicester City ngay tại Goodison Park.

     

    Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua Leicester City ngay trên sân nhà vào đêm qua, HLV Frank Lampard thừa nhận Leicester thực sự là một đối thủ mạnh, nhưng đồng thời thì Everton cũng đã tạo ra được không ít cơ hội nguy hiểm.

    Tuy vậy, trong khi Bầy cáo thể hiện được chất lượng của mình và có được bàn thắng nhờ siêu phẩm của Youri Tielemans ngay trước khi hiệp một khép lại, Lampard thừa nhận các học trò của ông đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở những thời điểm quan trọng.

    Chiến lược gia người Anh chia sẻ (dẫn lời bởi Liverpool Echo):

    Lampard đòi thẻ đỏ cho Van Dijk - Bóng Đá

     Lampard thừa nhận thất vọng. 

    "Họ là một đối thủ mạnh. Chúng tôi cũng đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn - có lẽ là hai trong số những cơ hội tốt nhất trong trận đấu, vào những thời điểm quan trọng là đầu trận và đầu hiệp hai."

    "Tỷ lệ kiểm soát bóng là 50-50, chúng tôi cố gắng bám đuổi họ. Có những thời điểm cả đội gây áp lực tốt, và cũng có những thời điểm chúng tôi hơi chệch choạc, nhưng họ là một đội bóng giỏi."

    "Tôi không muốn cho Leicester cảm giác đến đây và kiểm soát chúng tôi, vì vậy tôi nghĩ chúng tôi đã thực sự cạnh tranh với họ. Sau cùng, chúng tôi đã đối đầu với một đội rất mạnh, với những cá nhân giỏi và có phong độ cao. Họ đã cho thấy chất lượng ở khu vực cuối sân, còn chúng tôi thì không." 

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 11:27 06/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...