MỚI NHẤT :
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Lại thua Việt Nam trên sân nhà: Người Thái không cam tâm với thất bại

    23:24 Thứ hai 28/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Người Thái tiếp tục điệp khúc "than khóc" cho Bầy Voi chiến vì đá hoài, đá mãi mà vẫn không thắng được bóng đá Việt Nam.

    Chỉ tính các cuộc chạm trán trên đất Thái, Bầy Voi chiến chưa một lần tận hưởng niềm vui chiến thắng trước Việt Nam trong năm 2019 ở mọi cấp độ. Trừ trận hòa 0-0 tại bảng G vòng loại World Cup 2022, người Thái từ thua đến thua trước kình địch Việt Nam.

    Thái Lan thua chúng ta với tỷ số 0-1 tại King’s Cup 2019. U19 Thái Lan thất bại trước U19 Việt Nam tại giải đấu giao hữu GSB diễn ra ở Bangkok. Đội tuyển nữ Thái Lan gục ngã trước Việt Nam tại chung kết giải Đông Nam Á 2019. Hôm qua tuyển nữ U19 Thái Lan trắng tay với tỷ số 0-2 trước U19 Việt Nam tại giải châu Á 2019.

    Chính vì lẽ đó, người hâm mộ xứ Chùa vàng đồng loạt “than khóc” cho đội nhà. Trên trang chủ của Hiệp hội bóng đá Thái Lan, một cổ động viên bình luận với giọng điệu tức giận: “Tôi bị căng thẳng. Chúng ta đã thua họ quá nhiều rồi đấy”. Người khác thì chỉ ra sự thật: “Thái Lan lại một lần nữa thất bại trước Việt Nam. Chúng ta đã quá run sợ trước đối thủ...” Thậm chí có fan Thái hiến kế: “U19 nữ Thái Lan cần tuyển bác sĩ tâm lý gấp. Cầu thủ chúng ta quá sợ hãi Việt Nam”.

     - Bóng Đá

    U19 nữ Thái Lan thúc thủ 0-2 trên sân nhà trước U19 Việt Nam. Cre: AFC.

    Trận thua tại giải U19 nữ châu Á 2019 khiến người Thái thêm một lần “vạ miệng”. Trước trận đấu, HLV trưởng U19 nữ Thái Lan, Arun đã mạnh miệng tuyên bố: “Chúng tôi không chỉ muốn thắng Việt Nam mà còn hướng đến mục tiêu giành ngôi vô địch của giải đấu”. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Thái Lan bị muối mặt trước đối thủ nước láng giềng. Trước đó các HLV Kiatisak, Sirisak... đều có những phát biểu mạnh miệng trước Việt Nam và cả 2 người đều nhận kết quả bẽ bàng.

    Khách quan mà đánh giá trong trận đấu tối qua giữa U19 nữ Thái Lan và U19 Việt nam, đội chủ nhà chiếm ưu thế về kiểm soát bóng. Nhưng U19 nữ Việt Nam đã thi đấu bản lĩnh và thực dụng hơn. Hai “đòn kết liễu” của Tuyết Ngân và Vạn Sự mang về chiến thắng xứng đáng cho đội khách.

     - Bóng Đá

    ĐT Thái Lan vẫn chưa thắng được Việt Nam trên đất Thái dưới thời HLV Park Hang-seo. Cre: AFC.

    Việt Nam thắng Bầy Voi chiến 1 lần trên đất Thái có thể gọi là may mắn. Nhưng đả bại Thái Lan đến 4 lần ở mọi cấp độ từ đội trẻ đến tuyển quốc gia, từ bóng đá nam sang bóng đá nữ thì chỉ có thể xuất phát từ thực lực và đẳng cấp. Bóng đá Thái Lan thua Việt Nam thời điểm hiện tại là sự thật rõ như ban ngày.

    Người Thái không muốn chấp nhận sự thật là không được, bởi họ liên tiếp nhận cái kết cực đắng trên sân nhà trước đại kình địch Việt Nam. U19 nữ Việt Nam đả bại Thái Lan tại xứ Chùa vàng là sự tái khẳng định vị thế và đẳng cấp số 1 Đông Nam Á của nền bóng đá dải đất hình chữ S. Chiến thắng này sẽ là cú hích tinh thần mạnh mẽ cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

    Tiểu Phương | 22:15 28/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...