MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Lại bại trận, Thái Lan kết thúc VL World Cup với vị trí tệ hại

    06:56 Thứ tư 16/06/2021 | 3

    BongDa.com.vn Tuyển Thái Lan có màn trình diễn không tốt và phải dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khu vực châu Á.

    Tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino thi đấu không đạt yêu cầu. Họ sớm phải dừng chân tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở lần thi đấu tập trung này, "Voi chiến" liên tiếp gây thất vọng khi để Indonesia cầm chân với tỷ số 2-2 và nhận thất bại 1-3 trước UAE.

    Ở trận đấu cuối cùng của bảng G, Thái Lan tiếp tục có màn trình diễn kém cỏi. Theo đó, dù gặp một Malaysia bị đánh giá thấp hơn nhưng thầy trò HLV Akira Nishino đã không thể có được chiến thắng. Ngược lại, họ còn nhận lấy thất bại cay đắng.

    Lại bại trận, Thái Lan kết thúc VL World Cup với vị trí tệ hại - Bóng Đá

     Thái Lan dừng bước ở vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á.

    Tối 15/6, pha lập công duy nhất của Safawi Rasid trên chấm phạt đền giúp tuyển Malaysia hạ gục Thái Lan với tỷ số 1-0. Như vậy, tuyển Thái Lan kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với vị trí kém cỏi, rơi xuống áp chót chỉ xếp trên mỗi Indonesia.

    Trong hành trình ở vòng loại World Cup lần này, Thái Lan chỉ có 2 chiến thắng, còn lại là 3 trận hòa và 3 trận thua. Từng có cơ hội cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp với tuyển Việt Nam và UAE, Thái Lan không thắng nổi một trận nào ở đợt thi đấu tập trung này. Cụ thể, Thái Lan hòa 2-2 trước Indonesia, thua 1-3 trước UAE và 0-1 trước Malaysia. 

    Thực tế cho thấy, Thái Lan không thể mang tới UAE một lực lượng mạnh nhất có thể. Họ thiếu vắng sự phục vụ của tiền đạo lão tướng Teerasil Dangda và hậu vệ trái được đánh giá hay nhất Đông Nam Á là Theerathon Bunmathan. Cả 2 xin phép không hội quân.

    Lại bại trận, Thái Lan kết thúc VL World Cup với vị trí tệ hại - Bóng Đá

     Vị trí của Thái Lan ở bảng G. Thành tích của họ là không thực sự tốt.

    Ngoài ra, còn có sự vắng mặt đáng tiếc của nhạc trưởng Chanathip Songkrasin. Tiền vệ này gặp chấn thương và không kịp hồi phục để chinh chiến cùng đồng đội. Thất bại này khiến tương lai của HLV Akira Nishino cũng trở nên lung lay dữ dội.

    Trái với hoàn cảnh của Thái Lan, dù để thua UAE 2-3 ở lượt trận cuối, tuyển Việt Nam vẫn xuất sắc giành vé đi tiếp vào vòng sau. Tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 5 đội thứ nhì có thành tích xuất sắc nhất vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á.

    Như vậy, 12 "anh tài" góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á đã được xác định. Đó là Syria (nhất A), Úc (nhất B), Iran (nhất C), Saudi Arabia (nhất D), Nhật Bản (nhất F), UAE (nhất G), Hàn Quốc (nhất H), Trung Quốc (nhì A), Iraq (nhì C), Oman (nhì E), Việt Nam (nhì G), Lebanon (nhì H).

    CĐV Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games:

     
    Tiểu Lam | 06:26 16/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...