MỚI NHẤT :
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Lạc đà Qatar 'còng lưng' vì World Cup

    13:39 Thứ ba 29/11/2022

    Những con lạc đà ở Qatar đang phải "làm thêm giờ" để phục vụ nhu cầu của hàng dài khách quốc tế đổ về đây xem World Cup và muốn tranh thủ trải nghiệm văn hóa tại quốc gia này.

    Lạc đà Qatar 'còng lưng' vì World Cup - Bóng Đá

     Khi Qatar chào đón số lượng du khách lớn chưa từng thấy trong thời gian diễn ra World Cup, ngay cả những con lạc đà cũng phải "làm việc ngoài giờ". Các du khách đang gấp rút hoàn thành danh sách những trải nghiệm du lịch vùng Vịnh: Chụp ảnh với chim ưng, cưỡi lạc đà và lang thang qua các ngõ hẻm nhỏ trong khu chợ truyền thống.

    Lạc đà Qatar 'còng lưng' vì World Cup - Bóng Đá

     Phóng viên AP đã chứng kiến một buổi cưỡi lạc đà tại Mesaieed, khi hàng trăm du khách mặc áo bóng đá hoặc quấn quốc kỳ trên vai đứng xếp hàng chờ đến lượt cưỡi lạc đà. Những con lạc đà không nhúc nhích liền bị người điều khiển bắt đứng dậy.

    Lạc đà Qatar 'còng lưng' vì World Cup - Bóng Đá

     “Cảm giác ấy thật tuyệt vời khi cao vọt lên”, Juan Gaul, một du khách người Argentina 28 tuổi, nói. Người làm nghề điều khiển lạc đà đang kiếm được số tiền lớn hơn ngày thường nhiều lần. “Tiền đang đổ tới rất nhiều”, ông Ali Jaber al Ali, thợ chăn lạc đà 49 tuổi xuất thân Sudan, nói. “Cảm ơn thượng đế, nhưng áp lực công việc hiện rất lớn”.

    Lạc đà Qatar 'còng lưng' vì World Cup - Bóng Đá

     Ông al Ali đến Qatar 15 năm trước nhưng đã làm việc với lạc đà từ khi còn nhỏ. Trước World Cup, công ty của ông tổ chức trung bình khoảng 20 lượt cưỡi lạc đà mỗi ngày trong tuần và 50 lượt vào cuối tuần.

    Lạc đà Qatar 'còng lưng' vì World Cup - Bóng Đá

     Hiện tại, ông al Ali và đồng nghiệp tổ chức 500 lượt cưỡi vào buổi sáng và 500 lượt vào buổi tối. Số lạc đà của công ty ông al Ali cũng được tăng từ 15 lên 60 con. “Hướng dẫn viên du lịch muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nên họ gây thêm áp lực cho chúng tôi”, ông nói.

    Lạc đà Qatar 'còng lưng' vì World Cup - Bóng Đá

     Khi đám đông vây kín, nhiều con lạc đà ngồi im như tượng với mõm có đeo vải. AP mô tả xung quanh khu vực nồng nặc mùi phân lạc đà. Giống như các nền văn hóa vùng Vịnh khác, người Qatar dùng lạc đà như một phương tiện vận chuyển quan trọng, giúp khám phá và phát triển các tuyến đường thương mại. Ngày nay, loài động vật này trở thành công cụ văn hóa. Đua lạc đà là môn thể thao phổ biến bên ngoài thành phố.

    Lạc đà Qatar 'còng lưng' vì World Cup - Bóng Đá

     Al Ali nói ông biết khi nào con lạc đà thấm mệt: Khi nó không chịu đứng dậy hoặc ngồi xuống ngay sau khi đã đứng dậy. Ông có thể nhận ra từng con lạc đà bằng các đặc điểm trên khuôn mặt. “Tôi là người Bedouin. Tôi đến từ một gia đình người Bedouin chăm sóc lạc đà. Tôi lớn lên trong tình yêu với chúng”, ông al Ali nói.

    Lạc đà Qatar 'còng lưng' vì World Cup - Bóng Đá

     Lượng khách du lịch tăng vọt cũng đồng nghĩa với việc một con lạc đà có ít thời gian nghỉ ngơi giữa các chuyến hơn, ông al Ali nói. Một lượt cưỡi ngắn sẽ kéo dài 10 phút, trong khi chuyến đi dài 20-30 phút. Thông thường, lạc đà sẽ được nghỉ ngơi cứ sau 5 chuyến. "Mọi người liên tục nói họ không thể chờ đợi vì có nhiều kế hoạch khác cần thực hiện tại sa mạc", ông al Ali nói.

    Lạc đà Qatar 'còng lưng' vì World Cup - Bóng Đá

     

    Lạc đà Qatar 'còng lưng' vì World Cup - Bóng Đá

     Tuy nhiên, không phải ai cũng hứng thú với trải nghiệm này. Pablo Corigliano - 47 tuổi đến từ Buenos Aires - cho biết ông đã hy vọng điều gì đó chân thực hơn. "Tôi mong thứ gì đó hoang dã hơn. Tôi nghĩ mình sẽ băng qua sa mạc, nhưng khi tới nơi thì không khác gì những điểm du lịch khác", ông nói.

    Phương Linh | 09:29 29/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...