MỚI NHẤT :
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • Kyle Walker: Real không có phương án B à?

    11:15 Thứ năm 18/05/2023 | 1

    Hậu vệ Kyle Walker thừa nhận Real Madrid trở nên thiếu ý tưởng tấn công khi mũi nhọn Vinicius Junior bị phong tỏa trong thất bại 0-4 trước Man City rạng sáng 18/5.

    "Real có nhiều cầu thủ giỏi, trong số đó có Vinicius. Tuy nhiên khi cậu ấy bị kèm chặt, họ không có kế hoạch B à? Man City sở hữu Jack Grealish, Kevin De Bruyne và Erling Haaland. Tuy nhiên, đội bóng không phụ thuộc bất kỳ cá nhân nào. Điều tôi thích ở Man City là mỗi cầu thủ đều có vai trò riêng và chịu trách nhiệm với thành tích của đội", Walker chia sẻ trên BT Sport rạng sáng 18/5 (giờ Hà Nội).

    Vinicius bị Walker kèm chặt trong trận thua 0-4 của Real trước Man City. Trong 90 phút tại Etihad, chân sút người Brazil chỉ tung ra 1 cú dứt điểm, 14 đường chuyền chính xác, không tạo cơ hội ghi bàn hay có pha rê bóng thành công nào. Mỗi khi Vinicius có bóng, anh lập tức bị Walker áp sát và đoạt lại bóng.

    Hàng công Real cũng gây thất vọng. Karim Benzema và đồng đội chỉ có 3 cú sút trúng đích trong cả trận nhưng không thể ghi bàn. Nhà ĐKVĐ Champions League bị dồn ép đến mức không thể lên bóng quá vạch giữa sân.

    Kyle Walker: Real không có phương án B à? - Bóng Đá

    Walker tỏa sáng khi phong tỏa thành công Vinicius của Real. Ảnh: Reuters. 

    "Tôi rất tự tin vào tốc độ và những tình huống một đấu một. Về mặt thể chất, tôi to cao hơn Vinicius. Tôi nghĩ có thể dùng lợi thế này để kiềm tỏa cậu ấy. Mọi thứ trên sân khó khăn hơn tôi nghĩ một chút", Walker nói thêm.

    Stuart Pearce, cựu HLV Man City, khen ngợi màn trình diễn của Walker: "Man City ở một đẳng cấp khác. Khả năng phòng ngự của Walker trước Vinicius thật ấn tượng. Man City cho thấy đẳng cấp ở hàng thủ. Họ có lối chơi gần như hoàn hảo. Điều nguy hiểm nhất Real có thể làm là cú sút trúng xà ngang của Toni Kroos".

    Đối thủ của Man City tại Istanbul vào ngày 12/6 là Inter Milan. Đây là cơ hội để Pep Guardiola giành chức vô địch Champions League đầu tiên sau khi chia tay Barcelona.

    Duy Luân | 08:42 18/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...