MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Kyle Walker hay vậy rồi, sao Pep còn 'ném tiền' cho Joao Cancelo?

    17:03 Thứ bảy 10/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sở hữu hậu vệ phải hàng đầu như Kyle Walker, nhưng với Pep như vậy là chưa đủ. Sự hoàn hảo luôn ám ảnh HLV này khiến ông không ngừng nâng cấp đội hình của mình.

    Cách đây đúng 2 năm, Manchester City từng biến Kyle Walker trở thành hậu vệ phải đắt giá nhất thế giới khi đem anh về từ Tottenham Hotspur với giá 54 triệu bảng. Đắt xắt ra miếng, hậu vệ người Anh giúp cánh phải của The Citizens luôn đảm bảo được sự chắc chắn trong phòng ngự.

    Tuy nhiên với Pep Guardiola chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ. HLV người Tây Ban Nha luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Ông từng yêu cầu người ta cắt ngắn cỏ ở sân Etihad và toàn bộ hệ thống sân tập của Manchester City hơn mức bình thường để phù hợp với lối chơi bóng sệt mà Pep đang xây dựng.

    Kyle Walker hay vậy rồi, sao Pep còn 'ném tiền' cho Joao Cancelo? - Bóng Đá

     Kyle Walker thuộc mẫu hậu vệ giàu sức mạnh và tốc độ.

    Walker hay thật đấy, nhưng hậu vệ này chơi bóng theo xu hướng cơ bắp và sức mạnh, đặc điểm thường thấy của các cầu thủ Anh. Walker kiểm soát bóng bằng việc dùng thân trên để tỳ đè, sử dụng tốc độ để dốc bóng qua người. Nói chung sự khéo léo không phải điểm mạnh ở cầu thủ này và đó là điều Pep không thích.

    Mùa trước Kyle Walker chỉ đóng góp được 1 bàn và 1 đường kiến tạo. Rõ ràng dù chơi rất tốt trong khâu phòng ngự, nhưng khả năng tương tác chưa tốt với những cầu thủ ở tuyến trên là điểm trừ lớn của Walker. Bernardo Silva, David Silva hay Kevin De Bruyne đều thuộc mẫu cầu thủ kỹ thuật, linh hoạt và chơi bóng sáng tạo. Chính vì thế Pep muốn sở hữu một hậu vệ cánh có những phẩm chất tương tự như thế để phối hợp với dàn tiền vệ thông minh của ông.

    Kyle Walker hay vậy rồi, sao Pep còn 'ném tiền' cho Joao Cancelo? - Bóng Đá

     Joao Cancelo chơi chân khéo léo hơn Kyle Walker.

    Joao Cancelo là một người như thế, cầu thủ này sở hữu rất nhiều phẩm chất mà HLV trưởng của Man City cần: tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tạt bóng tuyệt vời. Cancelo thể hiện sự đa năng của mình bằng việc có thể vừa thi đấu tốt vị trí hậu vệ cánh, tiền vệ cánh thậm chí tiền đạo cánh nếu cần. Nhờ phẩm chất tham gia hỗ trợ tấn công tốt, Cancelo luôn là ngòi nổ nguy hiểm bên hành lang phải.

    Cầu thủ này có xu hướng cầm bóng đột phá từ biên phải vào khu vực giữa sân, mở ra khoảng trống lớn cho các đồng đội di chuyển, nói chung là tính đột biến rất cao. Quan trọng hơn ở tuổi 25, tiềm năng của hậu vệ này vẫn là rất lớn, anh có thể phát triển hơn nữa trong những năm tới, đó lý do để Pep Guardiola đem anh về Etihad với giá không hề rẻ (27 triệu bảng + Danilo).

    Xem video bàn thắng của Sterling:

    Vương Ngọc | 16:55 10/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...