MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Kỳ vọng các cô gái Việt trước Bồ Đào Nha

    16:51 Thứ hai 24/07/2023

    Ngày 27-7, tôi sẽ đến xem trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Bồ Đào Nha tại TP Hamilton, cách Auckland 122 km và khoảng 2 giờ xe chạy.

    Tôi rất hào hứng chờ đợi trận đấu này sau khi tuyển Việt Nam đã thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời ở trận ra quân. Những CĐV Việt Nam đang ở New Zealand mà tôi quen đều hy vọng các "cô gái vàng" của chúng ta sẽ có điểm trong trận đấu này.

    Anh Nguyễn Văn Hải, thuộc nhóm CĐV 27 người bay từ TP HCM đến New Zealand xem World Cup nữ 2023, cho biết anh không thể tự hào hơn về đội tuyển Việt Nam. "Tôi xem trận đấu trong sân, thật tuyệt! Dù thua 3 - 0 nhưng các tuyển thủ chúng ta đã chơi đẹp và cố gắng hết sức".

    Điều ngạc nhiên là nhiều CĐV Mỹ mà tôi gặp trực tiếp ở sân Eden Park cũng hết lời khen ngợi đội bóng do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt. Sharon và Michelle - 2 cô gái Mỹ xinh đẹp - nhận xét: "Các cầu thủ Việt Nam đã đá bóng một cách tuyệt vời".

    Kỳ vọng các cô gái Việt trước Bồ Đào Nha - Bóng Đá

    CĐV Việt Nam ở New Zealand hy vọng tuyển nữ Việt Nam sẽ có điểm trước Bồ Đào Nha.

    Hai CĐV là Matt đến từ Seattle và Sean đến từ Colorado (Mỹ) cho biết họ không ngại đường xa bay đến New Zealand để xem World Cup nữ. Matt tấm tắc: "Trận đấu đầu tiên ở bảng E thật tuyệt vời. Tôi tin tuyển Mỹ sẽ vào chung kết. Còn tuyển Việt Nam cũng thi đấu rất tốt. Các bạn cố gắng lên!".

    Bà Michelle và Sharon, đến từ bang Texas (Mỹ), cho biết họ tới New Zealand xem bóng đá và sẽ ghé Việt Nam du lịch. Bà Michelle hào hứng: "Các bạn nên tự hào về đội tuyển mình. Mong gặp lại các bạn ở các kỳ World Cup tiếp theo".

    Tôi cũng có dịp trò chuyện với Taffy - một tình nguyện viên của FIFA phục vụ tại World Cup. Cô cho biết mình là người Anh, đến từ TP Liverpool. Nhờ trúng tuyển làm tình nguyện viên giải đấu mà cô có dịp đến New Zealand. Taffy bày tỏ: "Bóng đá là một môn thể thao đầy sự bất ngờ. Chúng ta không biết điều bất ngờ nào có thể xảy ra và biết đâu đội tuyển nữ Việt Nam lại có thể chiến thắng trong trận đấu tới".

    Nghe Taffy nói mới đáng yêu làm sao và tôi tin bạn cũng sẽ mong điều cô ấy nói biến thành hiện thực. Biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong trận đấu Việt Nam - Bồ Đào Nha vào ngày 27-7?

    * Bài và ảnh: Alisa Phạm (từ Auckland) 

    Alisa Phạm (từ Auckland) | 07:36 24/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...