MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Kỷ nguyên của Messi-Ronaldo chưa thể sánh với "Người ngoài hành tinh"

    18:32 Thứ năm 01/08/2019 | 8

    BongDa.com.vn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là 2 cầu thủ vĩ đại nhất thế giới trong vòng một thập kỷ qua, tuy nhiên có những điểm họ vẫn chưa thể sánh với Ronaldo "béo".

    1. Đoạt giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA” năm 20 tuổi

    Kylian Mbappe khiến cả thế giới phải sửng sốt bởi tài năng của mình. Nhưng tài năng của chân sút người Pháp chưa thể sánh bằng Ronaldo “béo” ở tuổi 20. Ở độ tuổi mà đa số các ngôi sao trẻ cố gắng giành giải thưởng Cậu bé Vàng, thì “Người ngoài hành tinh” đã trở thành chủ nhân của danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA”.

     - Bóng Đá

     "Người ngoài hành tinh" sớm khẳng định tài năng.

    Ronaldo lần đầu được vinh danh vào năm 1996, sau đó tiếp tục đoạt giải thưởng này vào năm 1997 và 2002. Trong khi đó Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chỉ giành được danh hiệu cao quý của FIFA lần lượt vào năm họ 22 và 23 tuổi.

    2. Thống trị bóng đá thế giới ở độ tuổi niên thiếu

    Lionel Messi và Cristiano thiết lập cuộc thống trị của họ trong vòng một thập kỷ qua. Tuy nhiên tầm ảnh hưởng của bộ đôi này khi ở độ tuổi niên thiếu chưa là gì so với Ronaldo.

    “Người ngoài hành tinh” sớm nổi lên bởi tốc độ, kỹ thuật, sự tinh quái và khả năng săn bàn độc đáo. 18 tuổi, anh được triệu tập vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 1994 bởi thành tích ghi 12 bàn sau 14 trận ra sân trong màu áo Cruzeiro. 21 tuổi, Ronaldo đã “kinh” qua 3 CLB lớn là PSV, Barcelona và Inter Milan. Bất cứ ở đâu, anh cũng đóng vai trò chủ lực giúp đội bóng của mình đoạt các danh hiệu. Nói cách khác, khi còn là một thiếu niên, Ronaldo đã thống trị ở các giải đấu Hà Lan, Tây Ban Nha và Italia. Thành tích vượt xa Cris Ronaldo và Messi ở cùng độ tuổi.

    3. Hai lần vô địch World Cup

    Ronaldo “béo” có sự nghiệp vô cùng thành công trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Anh hai lần đoạt được danh hiệu World Cup, và có thể là 3 nếu như không bất ngờ bị động kinh trước trận chung kết năm 1998 với Pháp.

     - Bóng Đá

    Ronaldo là huyền thoại của World Cup. 

    Ronaldo ghi được 15 bàn tại giải đấu lớn nhất hành tinh – một kỷ lục trước khi bị Miroslav Klose phá vỡ vào năm 2014. Cris Ronaldo có được 2 danh hiệu cùng Bồ Đào Nha là EURO và UEFA Nations League. Còn Messi, chức vô địch cùng ĐTQG vẫn đang là nỗi ám ảnh đối với tiền đạo này.

    4. Thế hệ của Ronaldo đầy rẫy những huyền thoại

    Trong một thập kỷ thống trị bóng đá thế giới, gần như không có ngôi sao nào tiệm cận đẳng cấp với Messi và Ronaldo. Vì vậy cuộc đua đến giải thưởng cá nhân chỉ là “sân chơi” riêng của bộ đôi này.

    Với Ronaldo de Lima thì khác, thế hệ của anh đầy rẫy những ngôi sao tài năng và đều là những huyền thoại của bóng đá thế giới. Có thể kể đến Luis Figo, Zinedine Zidane, Dennis Bergkamp, Davor Suker, Raul Gonzalez, David Beckham và Ronaldinho… Thế nhưng “gã béo” vẫn được công nhận xuất sắc nhất trong thế hệ đó, đủ để hiểu anh ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại.

    Endo | 17:43 01/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...