MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Kỷ lục của Bellingham tại EURO bị phá vỡ sau 6 ngày

    17:39 Chủ nhật 20/06/2021

    BongDa.com.vn Jude Bellingham vừa lập một kỷ lục tại EURO, nhưng thành tích đó của sao mai này sớm bị phá vỡ.

    Jude Bellingham là tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Anh. Sao mai thuộc biên chế Borussia Dortmund cũng là nhân tố trẻ nhất góp mặt trong thành phần ĐT Anh để tham dự EURO 2020. 

    Ở trận thắng Croatia 1-0, Gareth Southgate đã trao cơ hội cho Bellingham vào giai đoạn cuối trận. Chính vì vậy nên cựu cầu thủ Birmingham City đã trở thành cái tên trẻ nhất góp mặt tại sân chơi EURO. Được biết. khi phá kỷ lục này, Bellingham chỉ mới 17 tuổi và 349 ngày. Thành tích đó vượt mặt kỷ lục 18 tuổi và 71 ngày của Jetro Willems. Willems tạo nên dấu mốc đó vào EURO 2012, tức 9 năm trước.

    Bellingham chỉ vừa mới phá kỷ lục tồn tại 9 năm nhưng thành tích của anh sớm bị soán ngôi. Cụ thể, sau 6 ngày trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại EURO, Bellingham bị Kacper Kozlowski của ĐT Ba Lan vượt mặt.

    Jude Bellingham's record for being the youngest-ever player at the Euros is smashed just six days - Bóng Đá

     Kacper Kozlowski sớm vượt mặt Bellingham để trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại EURO. 

    Với lần ra sân vào rạng sáng nay gặp ĐT TBN, Kozlowski thiết lập kỷ lục mới. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu ở sân chơi EURO vào độ tuổi 17 và 246 ngày, tức sớm hơn Bellingham 103 ngày.

    Đây sẽ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Kozlowski. Trong tương lai, chàng trai này hứa hẹn trở thành cái tên quan trọng của bóng đá Ba Lan.

    Video Southgate nói về Bellingham trong buổi họp báo:

     
    Lữ Phong | 17:09 20/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...