MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Kroos tiết lộ vẫn chưa nuốt trôi thất bại trước Hà Lan vào năm ngoái

    17:39 Chủ nhật 24/03/2019

    BongDa.com.vn Trước cuộc tái ngộ với Hà Lan tại vòng loại EURO 2020, Kroos tiết lộ anh vẫn chưa hiểu lí do tại sao đội nhà lại để thua đối thủ ở Nations League.

    Sau một năm 2018 thất vọng, bóng đá Đức đang quyết tâm có sự cải tổ mới trong đội hình. Họ tin dùng nhiều cầu thủ trẻ hơn việc sử dụng các công thần lâu năm trên tuyển. Vì thế, trong đợt tập trung này, NHM tuyển Đức muốn xem bộ mặt mới của đội bóng nước nhà sẽ như thế nào.

    Dẫu vậy, ở trận đấu đầu tiên trong năm 2019. tuyển Đức đã gặp khó khăn khi bị Serbia cầm hòa 1-1. Vào rạng sáng mai (02h45 ngày 25/3), "cỗ xe tăng" sẽ có cuộc tái ngộ với Hà Lan tại vòng loại EURO 2020.

    Ở Nations League năm ngoái, thầy trò Joachim Low đã bị Hà Lan đánh bại 0-3 ở Amsterdam. Vì thế trận đại chiến tới đây hứa hẹn sẽ rất khó khăn dành cho nhà vô địch World Cup 2014.

     - Bóng Đá

     Kroos trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận.

    Phát biểu trước trận đấu, Toni Kroos trả lời anh vẫn chưa thể lí giải tại sao đội nhà lại thua "cơn lốc màu da cam" vào thời điểm đó. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid nói:

    "Trận đấu với Hà Lan vừa mới diễn ra vào năm ngoái. Đến giờ, tôi vẫn không thể nuốt trôi thất bại nặng nề đó vì kết quả chung cuộc không phản ánh đúng diễn biến trên sân. Chúng tôi làm chủ trận đấu trong hầu hết thời gian nhưng bị sụp đổ trong 10 phút cuối cùng."

    "Vào trận đấu ngày mai, tôi tin toàn đội đủ khả năng để lấy lại những gì đã mất và chúng tôi không nghĩ về khả năng sẽ nhận thêm một thất bại. Trận đấu với Hà Lan trên sân nhà ở Gelsenkirchen là cơ hội tốt để hồi tưởng lại những điều lạc quan. Chúng tôi thi đấu tốt, đẩy nhanh tốc độ của trận đấu và tạo được nhiều khoảng trống để ghi bàn trong 80 phút."

     - Bóng Đá

     Nhạc trưởng 29 tuổi tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ hiện tại.

    Ngoài ra, khi được hỏi về lứa cầu thủ mới của đội tuyển vào lúc này, cựu tiền vệ Bayern chia sẻ:

    "Như trước giờ, chúng tôi luôn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Rõ ràng đã có nhiều thay đổi nhưng những cầu thủ ra sân vào ngày mai có đủ kinh nghiệm để thi đấu. Chúng tôi hoàn toàn có thể giành được chiến thắng và tôi chẳng thấy được lí do tại sao toàn đội không thể làm được điều đó."

    Chưa biết Kroos và các đồng đội có thể giành được 3 điểm trên sân khách được không vì Hà Lan là đội bóng mạnh. Nhưng, lời nói của tiền vệ 29 tuổi chắc chắn tạo động lực tích cực cho những đồng đội xung quanh và người Đức có quyền hy vọng vào chiến thắng cho đội nhà.

    Lữ Phong | 17:00 24/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...