MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Kroos tiết lộ điểm đến cuối cùng trong sự nghiệp

    07:46 Thứ bảy 06/03/2021

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Đức muốn thi đấu cho đội bóng nào trước khi giải nghệ?

    Dù không thể cùng các đồng đội nối dài mạch thắng sau màn đụng độ Real Sociedad, tuy nhiên cá nhân tiền vệ Toni Kroos cũng đã có một dấu mốc đáng nhớ ở trận đấu này. Cụ thể theo thống kê từ Marca, cầu thủ sinh năm 1990 vừa soán ngôi huyền thoại Uli Stielike để trở thành ngôi sao người Đức ra sân nhiều nhất cho Real Madrid (309 lần).

    Cập bến Bernabeu vào mùa hè 2014, Kroos nhanh chóng hòa nhập và trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình toàn sao của Los Blancos. Sau khoảng 7 năm gắn bó cùng màu áo Kền kền trắng, cựu sao Bayern gặt hái 3 Champions League. 2 La Liga và hàng loạt danh hiệu cao quý khác.

    Kroos: I try to strive for perfection - Bóng Đá

     Kroos đã có trận đấu thứ 309 cho Real.

    Chia sẻ trước truyền thông, Kroos chia sẻ rằng, anh luôn cố gắng thúc đẩy bản thân để có thể cống hiến nhiều hơn cho Real Madrid.

    "Tôi cố gắng cống hiến hết sức mình trong mọi trận đấu.Nếu những đường chuyền của tôi không tìm đến đúng địa chỉ, tôi sẽ rất khó chịu. Tôi luôn phấn đấu để bản thân trở nên hoàn hảo hơn,” Kroos nói với Real Madrid TV. 

    ''Việc vượt qua Stielike , một huyền thoại của câu lạc bộ, khiến tôi thực sự hạnh phúc. Đó là một kỷ lục đặc biệt và tôi rất vui khi đạt đến cột mốc này. Như tôi vẫn thường nói, tôi muốn kết thúc sự nghiệp trong chính màu áo này, vì vậy tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đề ra."

    Những đường chuyền dài và kiến tạo tốt nhất của Kroos

     
    Trường Sơn | 07:16 06/03/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...