MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Kounde nói lý do từ chối Chelsea

    17:16 Thứ hai 19/09/2022

    BongDa.com.vn Mục tiêu hụt của Chelsea vừa chia sẻ nguyên nhân không đầu quân dưới trướng Thomas Tuchel vào mùa hè vừa rồi.

     

    Jules Kounde là mục tiêu chuyển nhượng của Chelsea và Barcelona vào phiên chợ hè 2022. Trung vệ người Pháp được tiết lộ từng ở rất gần việc cập bến sân Stamford Bridge nhưng sau cùng đã quyết định lựa chọn Barca.

    Trong buổi phỏng vấn mới nhất trên L'Equipe: ngôi sao sinh năm 1998 lên tiếng lý giải nguyên nhân từ chối Chelsea dù đã được Thomas Tuchel thuyết phục trực tiếp:

    "Đầu tiên, tôi muốn đến một CLB lớn. Tôi muốn đến một dự án mà nó không phải là dự án tái thiết bởi vì chúng tôi đã có một đội ngũ cạnh tranh. Tôi quan tâm đến việc trở thành một phần của chiến lược mới này để tìm kiếm các danh hiệu và đưa Barca trở lại vị trí vốn có."

    Kounde tiết lộ lý do tại sao anh ấy chọn Barcelona thay vì Chelsea - Bóng Đá

     Kounde nêu lý do từ chối Chelsea để đến Barca.

    "Sau đó là cuộc trò chuyện với Xavi. Chúng tôi chủ yếu nói về bóng đá và cảm nhận được sự tự tin từ ông ấy trao cho tôi. HLV có kiến thức về bản thân, phong cách thi đấu và phẩm chất của tôi. Tôi đã nói chuyện với Tuchel và tôi cũng cảm thấy rằng ông ấy muốn tôi đến nhưng tôi chỉ đơn giản thích cuộc trò chuyện với Xavi hơn."

    Kounde hiện là trụ cột tại sân Nou Camp. Cầu thủ người Pháp đóng góp 3 kiến tạo sau 5 trận ra sân trên mọi đấu trường. Xavi chủ yếu tin dùng Kounde ở vị trí hậu vệ cánh phải.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 16:46 19/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...