MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Koulibaly đáp trả tuyên bố "nói không với cầu thủ châu Phi"

    18:35 Thứ năm 04/08/2022

    BongDa.com.vn Tân binh của Chelsea phản ứng gay gắt trước tuyên bố của Chủ tịch Napoli, ông Aurelio De Laurentiis.

     

    Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli vừa gây sốc khi tuyên bố: "Quá đủ với các cầu thủ châu Phi rồi. Tôi sẽ không chiêu mộ họ hoặc họ nên từ bỏ cuộc chơi ở Cúp các quốc gia châu Phi. Tôi sẽ không mua họ nữa vì lý do này.

    Chúng tôi không trả lương để họ tham dự giải đấu khác ngay khi mùa giải đang diễn ra. Hoặc họ ký giấy từ bỏ đối với AFCON và giải vô địch Nam Mỹ [Copa America] cũng vậy, không thì tôi không thể chiêu mộ họ."

    Koulibaly đáp trả tuyên bố

     Koulibaly đáp trả.

    Trước những lời nói của Laurentiis, cựu sao Napoli vừa gia nhập Chelsea là Kalidou Koulibaly đáp trả: "Ông ấy muốn nói gì cũng được. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là tôn trọng người khác. Tôi luôn tôn trọng mọi người. Khi tôi chơi ở Napoli, tôi cũng chơi cho Senegal, và tôi đã vô địch AFCON khi chơi ở Napoli.

    Đúng là một khoảnh khắc khó khăn đối với họ khi chúng tôi tham dự AFCON, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng và tôi thực sự hạnh phúc cho đến hôm nay.

    Chúng ta cũng phải tôn trọng các đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ bạn không thể nói về một đội tuyển quốc gia châu Phi như thế. Với tư cách là đội trưởng của Senegal, tôi nghĩ đó không phải là cách hay để nói về một đội tuyển quốc gia châu Phi, nhưng tôi tôn trọng những gì ông ấy nghĩ. 

    Nhưng tôi nghĩ không phải tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều có cùng ý tưởng như ông ấy."

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 18:05 04/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...