MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Koeman vừa đi, Hà Lan rớt 2 bậc trên BXH FIFA

    17:07 Thứ năm 22/10/2020

    BongDa.com.vn Cơn lốc màu da cam đang có khởi đầu không ấn tượng dưới thời HLV mới.

    Sau 2 năm mang đến hy vọng cho đội tuyển Hà Lan, HLV Ronald Koeman vừa quyết định rời đi, đến dẫn dắt đội bóng mơ ước Barcelona. Sau khi nhiều cái tên từ chối, Frank de Boer trở thành người thay thế Koeman ở Hà Lan.

    Trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng áo cam, De Boer và các học trò thua Mexico 0-1. 2 trận sau đó ở vòng bảng Nations League, Hà Lan hòa cả 2 trước Bosnia & Herzegovina và Ý. Dù chơi không quá tệ nhưng những kết quả đó vẫn khiến đội tuyển này rớt bậc trên BXH FIFA.

    Ảnh tập Hà Lan - Bóng Đá

     Hà Lan có khởi đầu không thực sự ấn tượng dưới thời Frank de Boer.

    Ở BXH FIFA tháng 10 sẽ được công bố đầy đủ vào tháng tới, Hà Lan từ vị trí thứ 13 rơi xuống thứ 15. Họ không phải ông lớn duy nhất rơi ra khỏi top 10. Đội tuyển Đức cũng chỉ xếp trên 1 bậc, đứng thứ 14.

    Top 10 không có nhiều sự thay đổi, Bỉ vẫn duy trì được vị trí số 1 của mình, nhà đương kim vô địch thế giới Pháp đứng thứ 2, Brazil thứ 3, tuyển Anh thứ 4 và Bồ Đào Nha thứ 5. Những cái tên khác trong top 10 là Tây Ban Nha, Uruguay, Argentina, Croatia và Colombia.

    Một số đội có bước tiến lớn là Đan Mạch (13, +3), Algeria (30, +5), Paraguay (35, + 5), Morocco (39, +4), Scotland (45, +4) và Hungary (47, +5). Đội tuyển tăng nhiều hạng nhất là Malta, tăng 6 bậc lên vị trí thứ 180. Andorra giảm đến 8 bậc, xuống thứ 145.

    Cầu thủ Hà Lan gần nhất ở Manchester United:

     
    Thanh Vũ | 16:37 22/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...