MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Koeman, mang Neymar về vực dậy Barcelona: Đừng mơ!

    16:13 Thứ bảy 31/10/2020

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Brazil luôn được thượng tầng xứ Catalan cân nhắc mang trở về Camp Nou nhưng liệu đây có phải là một thương vụ khôn ngoan?

    Neymar tiếp tục ngụp lặn vì chấn thương

    Neymar là một trong những tài năng hàng đầu và siêu sao được làng túc cầu thế giới công nhận. Cầu thủ người Brazil sớm trở thành "thủ lĩnh" trong màu áo đội tuyển quốc gia Brazil, toả sáng tại Barcelona và được Paris Saint-Germain chiêu mộ bằng mức phí cao nhất thế giới năm 2017. Dẫu vậy, đó vẫn chỉ là những bề nổi mà người ta thấy ở một Neymar "lắm tài" nhưng cũng "nhiều bệnh".

    Barcelona, hãy từ bỏ Neymar trước khi quá muộn! - Bóng Đá

    Neymar có rất nhiều vấn đề trong màu áo PSG.

    Kể từ khi cập bến PSG, Neymar được kỳ vọng sẽ là ngôi sao giúp Gã khổng lồ nước Pháp gặt hái nhiều đỉnh cao chói lọi, mà cụ thể là Champions League. Dẫu vậy, khi mà chiếc cúp bạc Châu Âu chưa đến tầm tay, Neymar đã luôn phải ngụp lặn vì những chấn thương đáng tiếc. Sự nghiệp của ngôi sao người Brazil vì thế mà cứ gián đoạn.

    Mới đây nhất, PSG vừa thông báo Neymar tiếp tục dính một chấn thương cơ và chỉ có thể quay trở lại vào cuối tháng 11. Đây rõ ràng là một thông tin khiến cho người hâm mộ PSG, những CĐV trung thành yêu mến Neymar hay ngay cả Barcelona đều có lý do để ái ngại.

    Barcelona, hãy từ bỏ Neymar trước khi quá muộn! - Bóng Đá

    Neymar lại chấn thương.

    Barcelona cần "chiến binh" chứ không phải "bệnh binh"

    Thực tế, thông tin Barcelona muốn mang Neymar trở về Camp Nou xuất hiện từ lâu. Bản thân thượng tầng CLB hiểu rõ đây chắc chắn sẽ là một thương vụ bom tấn và tốn rất nhiều tiền của. Tuy nhiên, điều mà những người đứng đầu Blaugrana muốn thấy là một Neymar mạnh mẽ, khát khao chiến đấu và chơi bùng nổ. Chứ không phải một "bệnh binh" luôn quen mặt với danh sách chấn thương của Thomas Tuchel.

    Rõ ràng, trong số những mục tiêu hàng công mà Barcelona nhắm đến, Lautaro Martinez giờ đây là chữ ký khả dĩ và đáng để chiêu mộ hơn. Tầm giá vẫn có thể rất cao, tuy nhiên mức độ đóng góp, khát khao chiến đấu và sức mạnh mà Lautaro hứa hẹn sẽ mang đến cho hàng công đội chủ sân Camp Nou rõ ràng là rất đáng mong đợi.

    Barcelona, hãy từ bỏ Neymar trước khi quá muộn! - Bóng Đá

    Lautaro xứng đáng để Barca theo đuổi hơn.

    Neymar bây giờ không còn như xưa, huống hồ đây còn là một thương vụ đầy rủi ro nhưng mức giá vẫn ở "trên trời". Trường hợp thượng tầng Barca vẫn cố chiêu mộ Neymar đến cùng, rất có thể đây sẽ là một "bom xịt" thứ 2, tương tự trường hợp của Ousmane Dembele từ Borussia Dortmund.

    Ronald Koeman, nếu có ý định mang Neymar về cải tổ Barcelona thì hãy từ bỏ trước khi quá muộn!

    HLV Koeman phát biểu: 

     
    Minh Trí | 15:43 31/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...