MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Klopp xin lỗi trọng tài sau khoảnh khắc nóng giận

    11:02 Thứ sáu 15/03/2024

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với Liverpool Echo sau chiến thắng trước Sparta Prague, HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã gửi lời xin lỗi đến trọng tài chính Artur Dias.

    Rạng sáng nay, Liverpool đã có thắng lợi tưng bừng 6-1 trước Sparta Prague trên sân nhà Anfield, qua đó có tấm vé lọt vào vòng tứ kết Europa League sau khi vượt qua đối thủ đến từ Cộng hòa Séc với tổng tỷ số 11-2 sau 2 lượt trận. 

    Dù đây là chiến thắng dễ dàng cho Liverpool nhưng HLV trưởng Klopp vẫn phải nhận 1 tấm thẻ vàng trong trận bởi có khoảnh khắc nóng giận với trọng tài Dias sau khi ông vua áo đen này rút thẻ với trung vệ Jarell Quansah trong hiệp 2. 

    Bình luận sau trận đấu, nhà cầm quân người Đức đã gửi lời xin lỗi tới trọng tài Dias và thừa nhận đã không kiềm chế được cảm xúc. 

    “Tôi không có vấn đề gì với tấm thẻ vàng phải nhận nhưng tôi lo lắng cho Conor Bradley, cậu ấy đã có thể dính chấn thương nhưng trọng tài không dừng trận đấu, sau trận, tôi đã đến nói chuyện với ông ấy và gửi lời xin lỗi đến Dias bởi tôi đã không kiềm chế được cảm xúc, Klopp nói trên Liverpool Echo. 

    Jurgen Klopp made on pitch apology after angry moment in Liverpool win - Bóng Đá

     Klopp gửi lời xin lỗi đến trọng tài Dias. 

    Ngoài ra cũng trong buổi phỏng vấn trên, chiến lược gia 56 tuổi còn bày tỏ sự cảm thông với Sparta Prague. 

    “Tôi phải thừa nhận có sự chênh lệch lớn giữa 2 đội, tôi từng làm việc tại một số CLB nhỏ tại Đức như Mainz, đôi khi chúng tôi giành chiến thắng phần lớn đến từ sự chủ quan từ những đội bóng mạnh hơn”, Klopp nói thêm. “Đây là 1 tuần đầy khó khăn cho Sparta Prague, nhưng tôi ấn tượng với cách người hâm mộ ủng hộ họ, ở đấu trường quốc nội họ vẫn còn cơ hội vô địch nên tôi chúc họ những điều tốt đẹp nhất”.

    Việt Tùng | 10:32 15/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...