MỚI NHẤT :
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Klopp tự biến mình thành “gã hề” khi mỉa mai Man Utd

    23:40 Thứ ba 05/01/2021 | 15

    BongDa.com.vn Câu trả lời của vị thuyền trưởng người Đức vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong gần 24 giờ qua.

    Sau khi tiếng còi mãn cuộc tại sân St Mary vang lên, Liverpool đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Southampton. Đây mới chỉ là lần thứ 2 The Kop rơi vào cảnh trắng tay sau 1 trận đấu tại Premier League 2020-2021. Kết quả này khiến cho Liverpool có nguy cơ bị Manchester United lấy mất ngôi đầu bảng. Hiện tại, 2 đội đang có cùng 33 điểm nhưng Jordan Henderson và các đồng đội thi đấu nhiều hơn Red Devils 1 trận.

    Klopp tự biến mình thành “gã hề” khi mỉa mai Man Utd - Bóng Đá

     Liverpool phải nhận thất bại 0-1 trước Southampton.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp cho rằng đội bóng của mình lẽ ra phải được hưởng ít nhất 3 quả penalty. Ông cho biết: "Nếu ai đó nói Mane là 1 cầu thủ ăn vạ, đó là trò hề lớn nhất thế giới. Cậu ấy đã cố đứng vững. Tôi nghĩ có 2 tình huống mà các đội bóng khác sẽ được nhận penalty. Và còn cả pha bóng chạm tay nữa, ai đó phải giải thích cho tôi…Trong 2 năm, Manchester United hưởng penalty nhiều hơn 5 năm rưỡi của tôi. Tôi không biết đó là lỗi của tôi hay làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra được.

    Jurgen Klopp có quyền phàn nàn sau khi đội bóng của mình phải nhận 1 kết quả đáng thất vọng. Mặc dù vậy, mọi chuyện sẽ không có gì đáng để tranh luận nếu như vị thuyền trưởng người Đức không nhắc đến Manchester United, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Liverpool ở thời điểm hiện tại. Ngay lập tức, các chuyên gia bóng đá và người hâm mộ đã đưa ra quan điểm của mình. Trong số đó, có nhiều chi tiết để chứng minh rằng Jurgen Klopp đã mắc sai lầm.

    Klopp tự biến mình thành “gã hề” khi mỉa mai Man Utd - Bóng Đá

     Liverpool được hưởng penalty nhiều hơn Manchester United trong lịch sử Premier League.

    Thứ nhất, tính riêng ở Premier League 2020-2021, đội được hưởng penalty nhiều nhất là Leicester City (10 lần). Manchester United, Liverpool lần lượt xếp phía sau với 6 và 5 lần. The Kop chỉ hơn đối thủ của mình đúng 1 lần được hưởng penalty. Vậy nên, thật khó để tin rằng số lần Manchester United được đá phạt đền trong vòng 2 năm qua nhiều hơn Liverpool trong quãng thời gian Jurgen Klopp làm HLV trưởng.

    Nhìn rộng hơn, trong suốt chiều dài lịch sử của Premier League, Liverpool được hưởng penalty đến 130 lần, cao nhất giải đấu, hơn Manchester United đến 10 lần. Nên nhớ rằng, khi đó, công nghệ VAR chưa xuất hiện và các quyết định đều dựa vào góc quan sát của các trọng tài chính. Tuy nhiên, họ hiếm khi tận dụng sự ưu ái ấy cạnh tranh chức vô địch với đối thủ của mình và phải chờ đến năm 2020 để có lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp bạc.

    Thứ 2, nếu Manchester United được hưởng penalty nhiều hơn Liverpool vào thời điểm hiện tại, Jurgen Klopp cũng nên trách các học trò của mình. Ở cuộc chạm trán với Newcastle vào ngày 31/12 vừa qua, The Kop đã phải nhận kết quả hòa 0-0. Phút 81, Sadio Mane bị thủ môn Karl Darlow ngăn cản trái phép trong vòng cấm. Tuy nhiên, thay vì chủ động ngã hoặc phàn nàn với các trọng tài, tiền đạo người Senegal lại cố gắng vượt qua sự truy cản ấy để dứt điểm. Cuối cùng, Mane không thể đưa bóng vào lưới Newcastle, còn Liverpool cũng mất 1 quả phạt đền. Chứng kiến sự ngây thơ của cựu sao Southampton, cựu tiền đạo Michael Owen đã phải lắc đầu ngán ngẩm.

    Klopp tự biến mình thành “gã hề” khi mỉa mai Man Utd - Bóng Đá

     Mọi chuyện sẽ khác rất nhiều nếu Sadio Mane ngã trong tình huống này.

    Nhìn sang Manchester United, HLV Solskjaer luôn có các cầu thủ đủ quái, biết được khi nào nên chủ động ngã nhưng vẫn không phạm luật. Trong cuộc tiếp đón Aston Villa vừa qua, Paul Pogba đã có 1 cú ngã đầy tinh tế để giúp đội bóng của mình được hưởng phạt đền. Trước đó, tiền vệ người Pháp cũng đã… chỉ đạo Luke Shaw làm điều tương tự. Vậy nên, một khi các học trò của Klopp không dám mạo hiểm, tiếp tục thi đấu quá trung thực, Liverpool sẽ còn phải chịu thiệt thòi.

    Hiện tại, Liverpool đang run rẩy chờ đợi kết quả trận đấu giữa Manchester United và Burnley. Do đó, việc Jurgen Klopp cảm thấy bối rối và mỉa mai đội chủ sân Old Trafford khi chưa kịp đưa ra bằng chứng rõ ràng  cũng là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, điều đó lại đang vô tình khiến ông bị biến thành “gã hề” trong mắt dư luận. Trong những lần sau, vị thuyền trưởng người Đức chắc chắn phải cẩn trọng hơn trong những phát biểu của mình.

    Jurgen Klopp kêu gọi các CĐV giữ sức khỏe giữa đại dịch COVID-19:

     
    Faro | 23:10 05/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...