MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Klopp tiết lộ nguyên nhân đằng sau hành động "điên cuồng" của mình

    05:27 Chủ nhật 08/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ông thầy người Đức đã có những chia sẻ xoay quanh pha ăn mừng giàu cảm xúc khi Mane lập công.

    Trong chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Bournemouth ở vòng đấu 29 Premier League, có một chi tiết khá thú vị khi Sadio Mane ấn định chiến thắng chung cuộc cho The Kop. HLV trưởng Jurgen Klopp ăn mừng điên cuồng trước mặt trợ lý trọng tài như thể xua tan sự bực bội, ấm ức.

    Nguồn cơn của sự việc bắt đầu khi Callum Wilson đẩy phía sau Joe Gomez trước khi chân sút người Anh sút tung lưới khung thành Adrian, mở tỷ số trận đấu. Klopp cùng đội ngũ ban huấn luyện cho rằng VAR đã không hoàn thành trách nhiệm của mình ở tình huống này.

    Jurgen Klopp regrets taunting assistant referee in celebration of Liverpool goal vs Bournemouth - Bóng Đá

    Klopp ăn mừng có phần thái quá.

    Phát biểu sau trận đấu về khoảnh khắc trêu tức trợ lý trọng tài, Klopp cho biết: "Thật đáng tiếc khi điều đó đã xảy ra. Nếu bạn hỏi tôi rằng có lặp lại hành động đó hay không vào lúc này, câu trả lời của tôi là: Không!. Tôi vẫn thắc mắc vì sau bàn thắng của Wilson lại được công nhận,".

    "Điều đó chứng minh những hạn chế của VAR vẫn còn tồn tại. Tôi nghĩ rằng, lỗi đó không hoàn toàn thuộc về VAR, nó xuất phát một phần từ con người và các quy tắc xử lý vấn đề,".

    "Wilson đã phạm lỗi trước khi ghi bàn. Thời điểm đó, vai trò của VAR cần được phát huy nhưng thực tế lại không. Tôi từng tự hỏi rằng, vì sao VAR lại không "thấy" các pha bóng nhạy cảm trong trận đấu với Tottenham và Man City trước đây. Tôi cảm thấy không hài lòng và phản ứng có phần hơi điên cuồng khi Mane lập công," Klopp cho biết.

    Klopp chia sẻ tình hình chấn thương của Alisson

    Anh Nguyễn | 05:03 08/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...