MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Klopp: "Thật điên rồ"

    06:10 Chủ nhật 07/08/2022

    BongDa.com.vn Dù để mất điểm trong ngày ra quân, HLV Jurgen Klopp vẫn dành lời ca ngợi cho 1 cái tên.

     

    Liverpool có chuyến làm khách đến sân của Fulham trong khuôn khổ vòng 1 Premier League 2022/23. Được đánh giá cao hơn, nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp đã gặp rất nhiều khó khăn trước CLB mới lên hạng. Trong hiệp một, The Kop gần như không tạo được cơ hội đáng chú ý nào, và còn bị Aleksandar Mitrovic chọc thủng lưới ở phút 32.

    Sang hiệp hai, Klopp quyết định tung Darwin Nunez vào sân. Phút 64, tân binh người Uruguay đã gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Đến phút 72, Virgil van Dijk khiến Liverpool phải chịu phạt đền, và một lần nữa Mitrovic tận dụng thành công. Tuy nhiên chỉ 8 phút sau đó, Nunez có tình huống di chuyển thông minh. Pha khống chế dù không như ý, nhưng lại trở thành đường kiến tạo cho Mohamed Salah quân bình tỷ số.

     - Bóng Đá

     Darwin Nunez tỏa sáng khi vào sân.

    HLV Klopp nói về ngôi sao 23 tuổi: “Trong một tình huống như vậy, khi chúng tôi không thực sự tìm thấy đường đến khung thành, bạn cần thêm quyết tâm, và sự khác biệt để gây khó khăn cho đối thủ.

    1 bàn thắng tuyệt vời, cũng có cơ hội ghi 1 bàn khác, có thể là 2, thật điên rồ. Vì vậy, Nunez tham gia vào rất nhiều tình huống ghi bàn, điều đó thực sự tuyệt vời.

    Bây giờ hãy tưởng tượng Liverpool sẽ chơi tốt, thì khi nào chúng tôi có thể sử dụng cậu ấy? Bởi vì đó rõ ràng là vấn đề chính của chúng tôi, rằng phần lớn thời gian thi đấu của Liverpool không đủ tốt. Không sao cả, chúng tôi có rất nhiều cơ hội, thật là điên rồ.”

    Endo - theo xevathethao.vn | 05:40 07/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...