MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Klopp, Nagelsmann và ứng viên bất ngờ thay thế Joachim Low

    21:01 Thứ ba 09/03/2021

    BongDa.com.vn Đội tuyển Đức trở thành từ khóa được chú ý trong thế giới bóng đá ngày hôm nay.

    Sau 15 năm gắn bó, HLV Joachim Low vừa tuyên bố sẽ rời đội tuyển Đức sau EURO mùa hè này. Low bắt đầu dẫn dắt tuyển Đức từ năm 2006, giúp đất nước của mình vô địch World Cup 2014, tuy nhiên sau đó gây thất vọng nặng nề ở World Cup 2018, bị loại từ vòng bảng. Từ đó đến nay, Cỗ xe tăng tất nhiên đã có sự cải thiện, tuy nhiên Joachim Low vẫn quyết định đã đến lúc mình nên chia tay đội tuyển. Ông nói: "Tôi quyết định từ chức khi đã suy nghĩ rõ ràng, đầy tự hào và rất biết ơn. Đồng thời quyết định này cũng sẽ truyền động lực lớn cho kì EURO tới đây. Tôi tự hào, vì vai trò này rất đặc biệt, đối với tôi, được phục vụ cho tổ quốc là một vinh dự."

    CHÍNH THỨC: LĐBĐ Đức ra thông báo quá sốc về Joachim Low - Bóng Đá

     Low vừa tuyên bố sẽ rời tuyển Đức sau mùa hè.

    Sau 1 thập kỷ rưỡi tuyển Đức được dẫn dắt bởi Joachim Low, dư luận đang mong đợi xem ai sẽ là người thay thế ông để chèo lái con thuyền này. HLV người Đức nổi tiếng nhất hiện nay chính là Jurgen Klopp. Ông đã tạo được ấn tượng mạnh khi làm việc cho Borussia Dortmund và Liverpool, rất được mong chờ sẽ sớm làm việc cho tuyển quốc gia.

    Cho đến tháng 11 năm ngoái, khi mọi việc ở Liverpool còn thuận lợi, Klopp đã khẳng định mình sẽ không đến làm việc cho tuyển Đức vào lúc này. Khi đó ông nói: "Có thể là trong tương lai nhưng không phải bây giờ, không, vì tôi không có thời gian. Tôi đang có một công việc, một công việc tuyệt vời. Tôi không chắc họ có đề nghị tôi hay không, nhưng nếu họ không biết thì tôi đang làm việc cho Liverpool."

    Tuy nhiên tình thế đã thay đổi ở thời điểm hiện tại, The Reds thi đấu bết bát, đã manh nha xuất hiện những tin đồn cho rằng Lữ đoàn đỏ đang tìm người thay thế Liverpool, mà Steven Gerrard là một cái tên đầy tiềm năng, do đó "tương lai" mà Klopp nhắc đến rất có thể sẽ là sau EURO 2020.

    Đã đến lúc tương lai của Klopp tại Liverpool cần được xem xét - Bóng Đá

     Klopp được dự đoán sẽ là HLV tuyển Đức.

    Tất nhiên, Klopp không phải ứng viên duy nhất cho vị trí này, Daily Mail cho biết Julian Nagelsmann và thậm chí Arsene Wenger cũng là những cái tên được nhắc đến. Dù vậy mới đây, chính Nagelsmann đã khẳng định anh không coi bản thân là một ứng viên cho chiếc ghế nóng tuyển Đức, cũng không cho rằng Liverpool sẽ chia tay Klopp thời gian tới: "Klopp là một HLV xuất sắc nhưng tôi nghĩ Liverpool và Jurgen Klopp đang hài lòng với mối quan hệ của họ. Bạn nên đi hỏi Jurgen."

    Khán giả bóng đá cũng đang mong đợi dàn sao Đức sẽ thể hiện ra sao ở giải đấu mùa này, có nỗ lực gấp đôi để biến EURO 2020 thành món quà tặng Joachim Low hay không.

    Klopp khen ngợi Graham Potter:

     
    Thanh Vũ | 20:31 09/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...