MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Klopp: "Làm sao tôi biết chắc 100% Tottenham sẽ chơi đội hình nào?"

    01:00 Thứ bảy 06/04/2019

    BongDa.com.vn Jurgen Klopp đã giải thích các quyết định chiến thuật của mình trong chiến thắng vào Chủ nhật trước Tottenham.

    Những lựa chọn ở khu trung tuyến của Liverpool trong cuộc đối đầu với Tottenham đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

    Nhiều NHM cho rằng sai lầm của Klopp là cất Fabinho trên băng ghế dự bị để lựa chọn bộ ba tiền vệ gồm Jordan Henderson, James Milner và Gini Wijnaldum. Dù vậy, HLV người Đức tin rằng việc không sử dụng tiền vệ người Brazil sớm là quyết định đúng đắn, bất chấp thực tế rằng Tottenham, sau những tinh chỉnh chiến thuật trong hiệp 2 đã lấy lại thế trận từ khu trung tuyến.

    “Fab [Fabinho] đã tập luyện khá ít trước trận, không đủ để chúng tôi đánh giá anh ấy có sẵn sàng không sau loạt trận quốc tế vừa qua.

    “Không chơi [cho ĐTQG Brazil] nhưng anh ấy đã bay và tập luyện rất nhiều. Nếu bạn không ra sân, bạn sẽ luyện tập nhiều hơn những người khác. Cứ hỏi Ali [Alisson Becker] hay Bobby [Firmino] xem Fab đã tập luyện nhiều đến thế nào, các bạn sẽ rõ vấn đề của anh ấy.”

    Klopp tha thứ cho Fabinho sau trận thắng Tottenham  - Bóng Đá

    Nhiều NHM chỉ trích Klopp vì không để Fabinho vào sân từ đầu.

    “Trong khi đó, Hendo (Henderson) đã thể hiện tốt trên sân tập, Milly (Milner) cũng vậy. Gini (Wijnaldum) không tham gia nhiều vào các buổi tập nhưng tôi đã biết cậu ấy đủ lâu để đặt niềm tin vào cậu ấy.”

    “Còn 1 vấn đề nữa: trước mỗi đối thủ, mỗi chiến thuật khác nhau lại đòi hỏi con người khác nhau. Làm sao tôi biết trước 100% Tottenham sẽ chơi đội hình nào?”

    Mauricio Pochettino đã chuyển từ sơ đồ 5 hậu vệ sang 4 hậu vệ sau hiệp 1, giúp Spurs nắm giữ thế trận trong hiệp 2; song Klopp vẫn bảo vệ các học trò khi cho rằng hàng tiền vệ của ông không có lỗi.

    “Chúng tôi đã chọn 1 đội hình mà chúng tôi nghĩ là toàn đội có thể thích nghi nhanh chóng. Rõ ràng đã có vấn đề, nhưng không thể trút mọi chỉ trích lên hàng tiền vệ.”

    Klopp tha thứ cho Fabinho sau trận thắng Tottenham  - Bóng Đá

    Klopp vẫn bảo vệ các tiền vệ của mình.

    “Ba tiền vệ của chúng tôi đã gây áp lực lên 4 hậu vệ của họ theo cách được áp dụng khi đối thủ có 5 hậu vệ. Điều đó đã làm lộ ra khoảng trống quá lớn cho phần còn lại”, Klopp nói thêm.

    “Chúng tôi đã không thích nghi đủ nhanh, đó là điều không tốt. Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra và tôi chỉ có thể giải thích như vậy.”

    “Khâu lựa chọn đội hình luôn luôn dựa trên những dự đoán của tôi về những gì sẽ xảy ra, cùng những quan sát của tôi trong quá trình luyện tập – đội hình được xây dựng như thế đó.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Ngọc Bách | 23:01 05/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...