MỚI NHẤT :
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • Klopp: "Cậu ta thật sự là 1 con thú"

    06:35 Thứ tư 11/05/2022

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức đánh giá cao bản hợp đồng mang tên Erling Haaland của Man City. Một thương vụ tốn nhiều giấy mực của báo chí.

     

    Thương vụ Man City - Erling Haaland trở thành tâm điểm trên các trang tin tức chuyển nhượng xứ sương mù vài giờ qua. Chân sút người Na Uy sẽ chính thức trở thành cầu thủ Man City vào ngày 1 tháng 7 tới. Một thương vụ bom tấn của TTCN hè 2022.

    Thiếu vắng số 9 đẳng cấp trở thành bài toán khá đau đầu với HLV Pep Guardiola mùa giải năm nay. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thường xuyên luân phiên sử dụng các cầu thủ ở vai trò số 9 ảo. Raheem Sterling, Phil Foden, Jack Grealish..... đều không đáp ứng được số lượng bàn thắng theo yêu cầu.

    Về lý thuyết, Gabriel Jesus là số 9 duy nhất hiện tại của Man City. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil có sở thích đá rộng thay vì trực chờ ở vòng cấm địa đối phương. Do đó, việc sở hữu thành công Haaland hứa hẹn giúp Pep tận dụng tối đa cơ hội của đội nhà.

    Klopp:

    Klopp đánh giá cao Haaland.

    Chia sẻ về thương vụ Haaland gia nhập Man City, HLV Jurgen Klopp cho hay: "Cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Man City chưa bao giờ giành chiến thắng ở các trận đấu nhờ sự tỏa sáng duy nhất của một cá nhân. Cậu ta thực sự là 1 con thú. Haaland dính chấn thương vài lần ở Dortmund nhưng khi khỏe lại, cậu ta đã lấy lại mọi thứ. Một bản hợp đồng thực sự tốt.".

    Man City được ví von như hổ mọc thêm cánh khi sở hữu thành công Haaland. Tất cả các CĐV đều nóng lòng chờ đợi màn ra mắt của chân sút người Na Uy tại Etihad.

    Anh Nguyễn | 06:05 11/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...