MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Ngôi sao được khen thông minh khi từ chối 125 triệu euro của M.U

    19:11 Thứ ba 27/09/2022

    BongDa.com.vn Louis van Gaal đã từng muốn mang về cho Manchester United Thomas Muller nhưng vụ chuyển nhượng đã không diễn ra.

     

    Cầu thủ 33 tuổi đã gắn bó với đội bóng xứ Bavaria kể từ năm 2000, được coi là một trong những huyền thoại vĩ đại của CLB.

    Anh đã có 637 lần ra sân cho gã khổng lồ Bundesliga trong những năm qua, ghi 228 bàn và kiến tạo 246 bàn khác, củng cố vị thế như một huyền thoại ở đây, nơi anh vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng cho đến ngày nay.

    Tình yêu của anh dành cho Bayern Munich là một trong những lý do khiến anh từ chối cơ hội chơi bóng ở Premier League, đó là thái độ mà cựu cầu thủ Klaus Augenthaler đánh giá cao.

    Thomas Muller trên con đường trở thành vua kiến tạo - Bóng Đá

     Muller là huyền thoại hàng đầu của Hùm xám.

    Ông nói: "Việc một người như Thomas Muller ở lại một câu lạc bộ quá lâu đã trở thành điều hiếm hoi và một đội chỉ có thể cùng nhau phát triển nếu có càng nhiều cầu thủ ở lại trong một khoảng thời gian nhất định. Cậu ấy chắc chắn sẽ không đến Anh với mức lương hơn 3 triệu euro mỗi năm."

    Muller đã từ chối hợp đồng 5 năm, trị giá 125 triệu euro từ Manchester United, Kicker đã hỏi Augenthaler về việc liệu đó có phải là một bước đi đúng đắn hay không. Ông trả lời: "Thomas rất thông minh, cậu ấy biết mình không thể mang theo bất cứ thứ gì. Cho dù tôi có 50 triệu euro hay 150 triệu euro trong tài khoản - tôi phải làm gì với nó?"

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 18:41 27/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...