MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Kinh nghiệm World Cup của HLV Troussier

    14:02 Thứ bảy 18/02/2023

    HLV Philippe Troussier được đánh giá là người phù hợp để giúp tuyển Việt Nam giành vé tới Cúp thế giới 2026 khi từng có kinh nghiệm ở sân chơi này.

    Hôm 16/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đạt được thỏa thuận với Philippe Troussier, đưa ông trở thành tân HLV trưởng tuyển Việt Nam. Trước khi nhận lời dẫn dắt "Những chiến binh sao vàng", nhà cầm quân người Pháp sở hữu bảng thành tích ấn tượng, nên được kỳ vọng giúp nâng tầm bóng đá Việt Nam.

    Với hơn 40 năm kinh nghiệm, HLV Troussier từng 4 lần tham dự cúp châu lục, 2 kỳ World Cup, một kỳ Olympic và 8 lần vô địch quốc gia cùng nhiều CLB và đội tuyển khác nhau. Trong sự nghiệp của mình, "Phù thủy trắng" thành công nhất là cùng U20 Nhật Bản về nhì ở U20 World Cup 1999 và giúp ĐTQG này lần đầu tiên vượt qua vòng bảng một kỳ World Cup vào năm 2002.

    Những chiến công đầu tiên

    Kinh nghiệm World Cup của HLV Troussier - Bóng Đá

    HLV Troussier chính thức trở thành người dẫn lối bóng đá Việt Nam đến mục tiêu World Cup. Ảnh: Minh Chiến. 

    Năm 1989, HLV Troussier phiêu lưu sang châu Phi nhận lời dẫn dắt ASEC Mimosas. Ngay trong mùa đầu tiên, ông giúp CLB đăng quang ở giải VĐQG. Cùng với việc có thêm 2 danh hiệu nữa cũng như nhận được sự yêu mến đặc biệt ở đây, Troussier được trao quyền công dân Bờ Biển Ngà.

    Thành tích ấn tượng là tấm vé thông hành để Troussier đảm nhận vai trò thuyền trưởng tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà. Ông nhận nhiệm vụ giúp đội tuyển này giành vé dự World Cup 1994 nhưng không thành công. Sau đó, Troussier ra đi.

    Tới năm 1998, ông lập chiến công đầu tiên ở cấp độ tuyển quốc gia. Bắt đầu công việc khi vòng loại World Cup châu Phi đi qua nửa chặng đường, Troussier mang về 4 chiến thắng tuyệt đối cùng tấm vé vượt qua vòng loại cho tuyển Nigeria. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Nigeria quyết định thay Troussier bằng HLV giàu kinh nghiệm Bora Milutinovic. Thời điểm đó, ông Milutinovic từng góp mặt ở 3 kỳ World Cup khác nhau.

    Không mất nhiều thời gian, HLV Troussier quyết định thử sức với Burkina Faso, một đội tuyển yếu ở khu vực. Năm 1998, HLV Troussier đưa Burkina Faso vào tới bán kết CAN Cup, thành tích tốt nhất trong lịch sử nền bóng đá khi đó.

    Trước khi "Phù thủy trắng" đến, tuyển Burkina Faso chưa bao giờ vượt qua vòng bảng giải vô địch châu Phi. Kết thúc giai đoạn làm việc ở châu Phi, HLV Troussier chuyển sang dẫn dắt tuyển Nhật Bản vào năm 1998 và mở ra thời gian thành công nhất sự nghiệp của mình.

    2 kỳ World Cup với các lứa tuyển Nhật Bản

    Kinh nghiệm World Cup của HLV Troussier - Bóng Đá

    Ông Troussier có 4 năm thành công với bóng đá Nhật Bản. Ảnh: Reuters. 

    Năm 1998, Troussier thay Takeshi Okada nắm quyền tuyển Nhật Bản. Thời gian đầu, ông loay hoay tìm cách cải thiện thành tích của đội tuyển "xứ sở mặt trời mọc". Sau thất bại ở Copa America 1999, ông nhận về nhiều chỉ trích.

    Rất may cho Troussier khi ông có cơ hội làm việc cùng lứa U20 Nhật Bản. Tại vòng chung kết U20 World Cup 1999, Troussier đưa U20 Nhật Bản giành vị trí á quân. Đây được coi là chiến tích lớn ở thời điểm đó.

    Tiếp đến, ông cùng U23 Nhật Bản vào tới tứ kết Olympic 2000. Dựa trên thành công của lứa trẻ, HLV Troussier quyết định cải tổ toàn diện và đưa những cầu thủ này lên chơi ở tuyển quốc gia.

    Tuyển Nhật Bản mới do HLV Troussier xây dựng thi đấu thành công và giành ngôi vô địch tại Asian Cup 2000. Với sự tự tin tăng cao, vị HLV người Pháp tiếp tục giúp Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng tại World Cup 2002.

    Dù vậy, ông Troussier không gắn bó lâu với bóng đá Nhật Bản. Sau thành công tại World Cup 2002, HLV Troussier bén duyên với Qatar. Thế nhưng, triều đại của ông ở Trung Đông kết thúc ngắn ngủi với thất bại tại Asian Cup 2004 cũng như vòng loại World Cup 2006.

    Sau đó, vị HLV 67 tuổi có thời gian ngắn trở lại châu Phi với mục tiêu đưa Morocco giành vé dự World Cup 2006. Dù vậy, việc xảy ra bất đồng quan điểm với Liên đoàn khiến ông sớm rời vị trí.

    Morocco là đội tuyển quốc gia cuối cùng HLV Troussier làm nhiệm vụ trước khi đặt chân đến Việt Nam. Tháng 6/2018, HLV Troussier đầu quân cho PVF với cương vị Giám đốc Kỹ thuật.

    Hơn một năm sau, nhà cầm quân người Pháp trở thành thuyền trưởng U19 Việt Nam với thành tích 2 thắng, một hòa trước 3 đối thủ Mongolia, Guam và Nhật Bản. Dù vậy, vòng chung kết của giải đấu bị hủy bỏ vì dịch Covid-19.

    Hiện tại, HLV sinh năm 1955 đồng ý trở lại Việt Nam thay ông Park Hang-seo với mục tiêu lớn nhất trong 4 năm tới là phấn đấu giành quyền dự vòng loại thứ ba, cạnh tranh suất dự World Cup 2026.

    Với kinh nghiệm từng giúp Nam Phi có vé dự World Cup 1998, cùng U20 Nhật Bản về nhì tại U20 World Cup 1999 và đưa Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2002, HLV Troussier được kỳ vọng có thể mang tới thành công cho tuyển Việt Nam.

    Hiểu Phong | 13:00 18/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...