MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Kim Min-jae làm rạng danh bóng đá Hàn Quốc

    16:47 Thứ sáu 05/05/2023

    Không phải Son Heung-min, Kim Min-jae mới đang là cầu thủ Hàn Quốc ghi dấu ấn ở làng bóng đá châu Âu mùa giải 2022/23.

     - Bóng Đá

     Khoảnh khắc Napoli vô địch Serie A.

    Kim Min-jae vừa trở thành cầu thủ người Hàn Quốc đầu tiên giành chức vô địch Serie A trong màu áo Napoli. Trong lịch sử top 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, trung vệ 26 tuổi này là cầu thủ người Hàn Quốc thứ hai lên ngôi sau Park Ji-sung (MU). Kim để lại dấu ấn đậm nét trong năm đầu tiên thi đấu tại Serie A và giúp Napoli lên ngôi vô địch sau 33 năm chờ đợi.

    Hành trình kỳ diệu

    Kim bắt đầu sự nghiệp vào năm 2016 tại đội bán chuyên Gyeongju KHNP. Phải đến 5 năm sau, trung vệ này mới có lần đầu tiên ra châu Âu thi đấu. Anh gia nhập Fenerbahce với bản hợp đồng trị giá 3 triệu euro.

    Hành trang đến châu Âu của Kim là thân hình đồ sộ (1,90 m) và cơ bắp rắn rỏi của một trung vệ cổ điển. Biệt danh "Monster" (Quái vật - PV) được người hâm mộ đặt cho Kim nhờ vào khả năng tranh chấp và không chiến ấn tượng. Những kỹ năng này giúp anh dễ dàng áp đảo các tiền đạo tại Hàn Quốc hay Trung Quốc, nơi anh từng thi đấu trong 2 năm cho Beijing Gouan.

    Tại Fenerbahce, Kim không chinh phục được danh hiệu nào. Nhưng tố chất của trung vệ 26 tuổi này được Giám đốc Thể thao Cristiano Giuntoli của Napoli chú ý. CLB xứ Naples không ngần ngại chi 18 triệu euro để đón Kim về thi đấu trong mùa hè 2022. Quyết định sang Serie A tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp của cầu thủ người Hàn Quốc.

    Kim được xem là người thay thế cho Kalidou Koulibaly, một trong những trung vệ tốt nhất của Napoli trong nhiều năm gần đây. Nhưng tuyển thủ người Hàn Quốc không chịu nhiều áp lực, trái lại còn chơi ngày càng tự tin và chắc chắn.

    Trang chủ FIFA nhận định những kỹ năng phòng ngự của Kim kết hợp cùng bộ đôi hậu vệ Giovanni Di Lorenzo và Amir Rrahmani giúp Napoli có được nền tảng vững chắc ở hàng thủ. Đội bóng của HLV Luciano Spalletti chỉ thủng lưới 23 bàn sau 33 vòng đấu, thành tích tốt nhất Serie A.

    "Tính từ lúc bắt đầu cầm quả bóng trong chân, Kim chỉ mất 5 giây để đưa bóng vào vùng cấm đối phương. Mỗi trận, cậu ấy sẽ tạo ra ít nhất 20 điều phi thường. Với tôi, Kim thật sự là trung vệ hay nhất thế giới hiện tại", HLV Luciano Spalletti của Napoli khen ngợi học trò sau trận thắng Atalanta hôm 12/3.

    HLV Spalletti là người có công nâng tầm Kim ở Napoli. Chiến lược gia người Italy giúp Kim cải thiện khả năng phán đoán, đóng góp vào lối chơi và nâng cao tư duy chơi bóng. Infogol thống kê Kim chuyền đến 2.520 đường chuyền tại Serie A từ đầu giải, đạt tỷ lệ chính xác 91%. Trung bình, cầu thủ người Hàn Quốc tung ra 81 đường chuyền mỗi trận.

    Huyền thoại Park Ji-sung cũng ca ngợi Kim: "Đó là một tài năng thực thụ. Kim làm được những điều tuyệt vời, đồng thời cho thấy tố chất thủ lĩnh và cá tính tại Napoli".

    Thăng hoa cùng Napoli ở cả Serie A lẫn Champions League, Kim được tạp chí FourFourTwo xếp vào nhóm 10 trung vệ hay nhất thế giới hiện tại bên cạnh Antonio Rudiger, David Alaba hay Ruben Dias. Đó là sự thừa nhận cho tài năng của Kim.

     - Bóng Đá

     Kim gây ấn tượng trong mùa đầu tiên thi đấu cho Napoli.

    Son Heung-min bị lu mờ

    Trong khi Kim tỏa sáng tại Serie A với danh hiệu châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp, Son vẫn đang chật vật tại Tottenham. Đội bóng thành London đối diện nguy cơ tiếp tục trải qua một mùa giải trắng tay. Đội bị loại ở mọi đấu trường cúp và không thể cạnh tranh ngôi vô địch Premier League.

    Son và Kim đều là trụ cột ở đội tuyển quốc gia. Sau World Cup 2022, cả hai được kỳ vọng sẽ tạo dựng dấu ấn tại đấu trường châu Âu. Nhưng chỉ Kim làm được, còn Son đánh mất chính mình. Dấu hiệu tuổi tác đè nặng lên những bước chân của Son. Đội trưởng tuyển Hàn Quốc mới ghi 10 bàn sau 32 trận. Ngoài ra, cách bố trí đội hình không hiệu quả của HLV Antonio Conte khiến Son tạo ít tầm ảnh hưởng hơn.

    Mùa hè này, Son sẽ bước sang tuổi 31. Đối với một cầu thủ chạy cánh người châu Á, thể lực và sự bào mòn là thách thức khi thi đấu tại Anh. Điều này trái ngược với Kim, một trung vệ đang ở độ chín sự nghiệp và được nhiều đội bóng châu Âu săn đón.

    Nhiều năm qua, Son là cầu thủ hay nhất Hàn Quốc. Nhưng trong thời gian tới, mọi thứ có thể thay đổi.

    Duy Luân | 15:05 05/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...