MỚI NHẤT :
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • Kiệm lời, bỏ họp báo: Có một Ronaldo khác biệt tại World Cup 2022

    10:02 Thứ sáu 25/11/2022

    BongDa.com.vn So với thời điểm trước khi giải đấu diễn ra, Cristiano Ronaldo như hai người hoàn toàn khác và điều này rất có lợi cho tập thể Bồ Đào Nha.

     

    Sau tất cả, Bồ Đào Nha cũng giành 3 điểm trong trận ra quân World Cup 2022. Cristiano Ronaldo, Joao Felix và Rafael Leao là những người lập công mang về chiến thắng cho Seleccao. Điều thú vị ở chỗ, CR7 lại được bình chọn cho danh hiệu cầu thủ hay nhất trận, thay vì Bruno Fernandes. Dù vậy, điều đó không quan trọng bằng thái độ của tiền đạo 37 tuổi.

    Trước khi trận đấu bắt đầu, người hâm mộ thấy Cristiano Ronaldo rớm nước mắt khi hát quốc ca. Có lẽ, anh hiểu được đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Tuổi tác, những bước chạy nặng nề khiến CR7 không còn tạo ra tầm ảnh hưởng lớn như trước. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu là điểm mạnh ở cựu cầu thủ Manchester United.

    Kiệm lời, liên tục bỏ họp báo: Có một Ronaldo quá khác tại World Cup 2022 - Bóng Đá

     CR7 lại bỏ về sớm trong buổi họp báo.

    Sau trận, CR7 được chỉ định tham gia họp báo. Thế nhưng, theo SPORTbible, 5 phút 12 giây ngồi lại và trả lời 2 câu hỏi là chính xác những gì siêu sao 37 tuổi đã làm. Điều này khiến không ít người hâm mộ bất ngờ, bởi lẽ Cristiano Ronaldo vốn được xem là cầu thủ mạnh về truyền thông và thường xuyên “tạo nét” trong các buổi phỏng vấn.

    Nói về danh hiệu "Man of The Match" bị cho là không xứng đáng, Cristiano Ronaldo tiết lộ: "Tôi có thể lấy giải thưởng này trao cho Joao Felix, trao cho Bruno Fernandes hay Danilo. Bất kỳ ai được vinh danh cũng đều xứng đáng cả, vì toàn đội hôm nay đã làm rất tốt phần việc của mình".

    Còn nhớ tại EURO 2020, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo di chuyển chai nước của thương hiệu Coca-Cola đã gây bão trên toàn cầu. Tuy nhiên, tại World Cup 2022 này, anh thậm chí không tham dự họp báo trước trận và nhường phần việc cho các đồng đội. Đây có lẽ là động thái nhằm giảm thiểu tối đa những áp lực sau vụ đấu tố với Manchester United.

    Trước ngày ra quân, người hâm mộ Bồ Đào Nha đã lo ngại cho những cái tên như Bruno Fernandes hay Bernardo Silva. Đó đều là các cầu thủ từng bị hỏi liên tục về CR7 trong suốt 2 tuần qua. Dù vậy, Bernardo Silva đã có trận đấu tròn vai, trong khi Bruno Fernandes thậm chí còn thực hiện 2 pha kiến tạo quan trọng để Joao Felix cùng Rafael Leao ghi bàn.

    Kiệm lời, liên tục bỏ họp báo: Có một Ronaldo quá khác tại World Cup 2022 - Bóng Đá

     Cầu thủ 37 tuổi tiếp tục thể hiện bộ mặt ấn tượng. 

    Đúng như những gì HLV Fernando Santos và dàn sao Seleccao tuyên bố, Bồ Đào Nha không gặp bất kỳ vấn đề nội bộ nào, đồng thời tập trung toàn lực cho World Cup 2022. Chiến thắng trước Ghana mang ý nghĩa quan trọng khi Hàn Quốc đã cầm hòa Uruguay trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ cần đánh bại Uruguay, CR7 và các đồng đội sẽ nắm chắc trong tay chiếc vé đi tiếp.

    Khi đó, Cristiano Ronaldo sẽ có cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn, đồng thời tạo cách biệt với những Enner Valencia hay Lionel Messi. Lịch sử gọi tên CR7 và anh đang sẵn sàng chinh phục World Cup 2022, sự kiện được xem là sàn diễn cuối cùng cho những bước chạy của huyền thoại sinh năm 1985. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 09:32 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...