MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Kịch bản cho U23 Việt Nam trong ngày bốc thăm lại ASIAD 2018

    09:08 Thứ ba 24/07/2018

    Thời điểm đã được ấn định nhưng cách thức tiến hành bốc thăm chia bảng lại vẫn còn là ẩn số bởi quyết định sẽ do 2 tổ chức đưa ra.

    Chiều 23/7, đại diện Ủy ban Olympic Indonesia (INASGOC) và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã có mặt tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur để thảo luận về phương án bốc thăm lại.

    Ông Harry Warganegara – Phó chủ tịch phụ trách hoạt động ASIAD 2018 tiết lộ: “Cũng chưa rõ hình thức bốc thăm lại là gì, tất cả chúng ta đều phải chờ kết luận cuối cùng trong tuần này, từ ngày 25 đến 27/7”.

     - Bóng Đá

     Các trang báo của Indonesia "hủy" kết quả bốc thăm lần 1.

    AFC cũng chỉ hỗ trợ, tư vấn để INASGOC và Ủy ban Olympic châu Á (OCA) tiến hành bốc thăm chia bảng lại chứ không quyết định hình thức như thế nào. Quyết định cuối cùng vẫn là OCA nhưng INASGOC rất chủ động.

    Chủ tịch INASGOC kiêm chủ tịch CLB Inter Milan, ông Erick Thohir khẳng định: “Chúng tôi muốn những đội sau này chia vào các bảng đấu có sẵn từ bảng A đến bảng F. Không thể bốc thăm lại từ đầu, rất rắc rối”.

    Động thái cứng rắn của ông Erick chính là nguyên nhân ở thời điểm này vẫn chưa thể có được phương án cuối cùng. Chủ tịch PSSI – Ông  Joko Driyono nói: “INASGOC và PSSI đã phân tích phương án tối ưu nhất và đang chờ kết luận”.

    Nếu như phải bốc thăm chia bảng lại từ đầu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự chuẩn bị của các đội bóng lớn, có tham vọng. Điển hình là ĐKVĐ U23 Hàn Quốc của tân HLV Kim Hak-bum. Họ đã xong khâu phân tích đối thủ.

     - Bóng Đá

     Ông Harry Warganegara – Phó chủ tịch phụ trách hoạt động ASIAD 2018 .

    Ông Kim phàn nàn: “Nếu đối thủ thay đổi thì chúng tôi phải phân tích lại từ đầu. Mọi người đang rất bối rối. Tôi hy vọng nếu bốc thăm lại thì nên làm sớm để chúng tôi còn có thời gian chuẩn bị phương án khác”.

    Không riêng gì Hàn Quốc mà các đội tuyển đến từ Tây Á cũng rất quyết tâm. Những giải đấu giao hữu đều được lên lịch sau khi có kết quả chia bảng lần đầu tiên vào ngày 5/7. Nhiều đội có thể bể kế hoạch vì sẽ đụng lại nhau khi chia bảng ASIAD 2018 lại từ đầu.

    Chắc chắn, nhà tổ chức đã nghĩ về việc này nên mới kiến nghị bổ sung các đội sau này như Palestine, UAE hay Ấn Độ vào 6 bảng đấu bất kỳ. Trước mắt, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Palestine ở Giải giao hữu U23 Quốc tế vào đầu tháng 8.

    Thời gian cũng không còn nhiều để các HLV trưởng thử nghiệm hay thay đổi đối thủ trong các trận đấu giao hữu. Chỉ còn 3 tuần nữa để thầy trò ông Park Hang-seo và các đối thủ chạy đà. Bóng đá nam sẽ khai mạc ngày 14/8.

    Ấn Độ là đội bóng mới nhất xin tham gia môn bóng đá nam ASIAD 2018 sau khi HLV Stephen Constantine của đội U23 thuyết phục nhà chức trách cho phép tham dự. Như vậy, sẽ có 3 đội chưa được chia bảng ở ASIAD 2018.

    Phương án khả thi nhất mà phía chủ nhà đưa ra là chia 3 đội vào 6 bảng có sẵn. Như vậy có ít nhất 50% khả năng bảng D của thầy trò ông Park sẽ có 5 đội tranh tài. 12 đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vào vòng trong.

    Việc chủ nhà Indonesia bất ngờ công bố kết quả bốc thăm ngày 5/7 khi họ nằm sẵn ở bảng A với các đội yếu như U23 Hong Kong, Đài Loan và Lào khiến nhiều người nghi ngờ. Và nếu lần chia bảng cho 3 đội còn lại cũng diễn ra như vậy thì khả năng bảng A không có đội thứ 5.

    Giả thuyết đó càng khiến khả năng bảng D của U23 Việt Nam có 5 đội là rất cao. Như vậy thì Quang Hải và đồng đội phải thi đấu 4 trận thay vì 3 như ban đầu.

     - Bóng Đá

     Kết quả bốc thăm chia bảng ngày 5/7 của INASGOC nhưng chưa được OCA công nhận. Nhiều khả năng 3 bảng đấu sẽ có 5 đội.

    Ở một diễn biến khác, U23 Malaysia đối diện nguy cơ rút lui vì không đủ 18 cầu thủ. HLV Ong Kim Swee gặp rắc rối khi các CLB địa phương không trả quân làm nhiệm vụ quốc gia.

    Trước đó, U23 UAE, U23 Palestine được BTC địa phương cho rằng đã không nộp danh sách đăng ký thi đấu đúng cách nên mặc nhiên không được chia bảng dù đã được phân nhóm hạt giống có 36 đội tham gia.

    Quang Thịnh | 07:10 24/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...