MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Kiatisuk: Tôi muốn Huỳnh Đức vui nhưng HAGL cần... thắng

    14:35 Thứ bảy 06/08/2022 | 1

    HLV Kiatisuk chia sẻ rất muốn ngày ra mắt của người bạn lâu năm Lê Huỳnh Đức ở vòng 11 V-League 2022 trọn vẹn, thế nhưng HAGL phải thắng để bảo vệ mục tiêu của mình…

    Đánh giá về trận đấu, thuyền trưởng đội bóng phố Núi cho hay: “Hôm nay chúng tôi chơi không tốt hơn so với Sài Gòn FC.

    Năm ngoái trận thua duy nhất của HAGL là trước Sài Gòn FC, chính vì thế giữa hiệp tôi nói các cầu thủ có thể sẽ hoà. Tuy nhiên, tôi yêu cầu tất cả phải bình tĩnh và kết quả cuối cùng cũng đạt mục tiêu đề ra là chiến thắng”.

    “Hôm nay, tôi rất vui khi gặp lại Huỳnh Đức, một người bạn lâu năm để vì thế cá nhân rất muốn anh ấy có chiến thắng ở ngày ra mắt. Thế nhưng HAGL phải bảo vệ mục tiêu của mình là chiến thắng…” - Kiatisuk thổ lộ.

    Kiatisuk: Tôi muốn Huỳnh Đức vui nhưng HAGL cần... thắng - Bóng Đá

    HLV Kiatisuk khẳng định muốn người bạn Lê Huỳnh Đức có ngày ra mắt vui... 

    Nói về sự trở lại của Công Phượng, Kiatisuk cho biết: “Đội hình trận trước đã chơi tốt nên tôi muốn giữ nguyên. Riêng Công Phượng, tôi nói mới lành chấn thương nên cần từ từ.

    Tôi cũng tính, nếu thế trận tốt sẽ tung vào sân để dần làm quen lại với cảm giác thi đấu. Việc nghỉ hơi lâu khiến cậu ấy hơi bối rối, nhưng không sao khi đã ghi bàn. Đây là thành quả của những ngày tập luyện…

    Đối với thủ môn Tuấn Linh thì khác dù vẫn sẵn sàng và tốt nhưng tôi muốn sử dụng Dương Văn Lợi khi đang đáp ứng tốt về chuyên môn, phong độ, cũng như trưởng thành nhanh nhưng không may chấn thương.

    Kiatisuk: Tôi muốn Huỳnh Đức vui nhưng HAGL cần... thắng - Bóng Đá

    ... nhưng HAGL cần chiến thắng để không thể xảy ra.

    Ngày mai mới có kết quả về chấn thương này, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn với Văn Lợi…” thuyền trưởng đội bóng phố Núi nói.

    Về câu hỏi cho chức vô địch, Kiatisuk chia sẻ: “Mùa giải còn rất dài, chưa nói về ngôi vô địch được, còn trận quan trọng gặp Hà Nội nữa nên cần tính từng giai đoạn thôi…”.

    Trong khi đó, HLV Phùng Thanh Phương bên phía đội chủ nhà chia sẻ: “Hôm nay Sài Gòn FC chơi tốt, nhiều cơ hội nhưng để thua thì rất thất vọng. Nhưng tôi cũng có niềm vui khác khi các cầu thủ đã nỗ lực, có trận đấu hay, dám chơi bóng tấn công trước đội mạnh như HAGL…

    Tôi và anh Đức (GĐKT Lê Huỳnh Đức) có sự chuẩn bị làm sao cho phù hợp để áp đặt lối chơi lại HAGL, các cầu thủ làm tốt nhưng kết quả lại không như ý.

    Cũng tiếc rằng Đỗ Merlo vắng mặt khi cơ bắp có vấn đề. Các ngoại binh khác đang thử việc nhưng tạm thời chưa thay đổi, tuy nhiên chắc chắn sẽ có trong thời gian tới” 

    Duy Nguyễn | 09:46 06/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...