MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Kiatisuk tặng quà ý nghĩa cho 3 trò cưng ở HAGL

    10:15 Chủ nhật 01/10/2023

    BongDa.com.vn HLV người Thái động viên 3 tài năng trẻ của HAGL vì những đóng góp cho ĐT U23 Việt Nam.

    Tại giải vô địch Đông Nam Á vừa qua, ĐT U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vương với màn thể hiện tương đối ấn tượng. Góp mặt trong đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn không thể không nhắc đến 3 gương mặt đến từ HAGL là Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Quốc Việt và Trần Trung Kiên.

    Mới đây, để ghi nhận những đóng góp của những cầu thủ nói trên cho cho ĐTQG, thuyền trưởng Kiatisuk Senamuang đã tặng một món quà ý nghĩa cho 3 cậu học trò. Cụ thể, HLV 50 tuổi trao cho mỗi người một đôi giày bóng đá được sản xuất tại Thái Lan để động viên tinh thần của họ.

    Kiatisuk tặng quà cho các học trò - Bóng Đá

     Món quà của Kiatisuk dành cho các tài năng trẻ của HAGL.

    Kiatisuk có những chia sẻ được TheThao247 dẫn lời: "Tôi đã hứa với các học trò nếu vô địch sẽ dẫn họ đi mua giày ở Thái Lan. Tuy nhiên, vì không sắp xếp được thời gian, tôi đã tự tay lựa chọn chúng cho học trò của mình."

    Ngoài ra, "Zico Thái" nói thêm về mục tiêu của đội bóng phố núi mở mùa giải tới: "Mùa tới HAGL không cần mua cầu thủ nội. Các cầu thủ trẻ của HAGL hoàn toàn đủ sức đá V-League. Bầu Đức chỉ cần tập trung mua ngoại binh. HAGL có mục tiêu lớn ở mùa giải tới. Chúng tôi muốn đua vô địch V-League."

    Ở trận đấu đầu tiên của mùa giải V-League 2023/24, HAGL sẽ chạm trán Hải Phòng vào lúc 18h00 ngày 20/10.

    Dương Quang | 09:45 01/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...