MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của HAGL

    18:58 Thứ sáu 03/02/2023

    Nhà cầm quân người Thái Lan lần đầu tiên nói về câu chuyện tài trợ ồn ào giữa HAGL với VPF trước thềm trận khai mạc gặp Hà Tĩnh vào chiều 4/2.

     - Bóng Đá

     Kiatisuk là người kết nối giúp HAGL có hợp đồng hợp tác toàn diện với nhà tài trợ Thái Lan. Ảnh: Quang Thịnh.

    "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến VPF. Các đội cần tôn trọng VPF vì họ là đơn vị điều hành và tổ chức giải. Tôi nghĩ trước mắt phương án như vậy là ổn vì VPF cũng có nhà tài trợ của họ. Tôi nghĩ sau khi đàm phán, mọi chuyện tạm ổn", HLV Kiatisuk Senamuang trả lời câu hỏi của Zing News về những vấn đề ngoài luồng liên quan đến đội.

    Theo chia sẻ của bầu Đức, Kiatisuk là người kết nối giúp HAGL có thương vụ hợp tác toàn diện với nhà tài trợ Thái Lan. Do đó, "Zico Thái" chắc chắn quan tâm đến việc tranh chấp về ngành hàng độc quyền, tuy nhiên với tính cách hài hòa của mình, ông trả lời khá nhã nhặn.

    HAGL đã đáp ứng đề nghị trước mắt của VPF để có thể thi đấu vòng 1 với Hà Tĩnh. Chiều 3/2, đội bóng của bầu Đức có buổi tập mở ở Trung tâm Thể thao Hàm Rồng. Không khí tập luyện khá thoải mái và vui vẻ. HAGL có 28 cầu thủ tham gia buổi tập, đa số là những cái tên còn trẻ.

    "Cầu thủ HAGL đang háo hức trước mùa giải mới. Năm nay, chúng tôi có nhiều cầu thủ được gọi về sau thời gian cho mượn, cộng với số cầu thủ trẻ được đôn là khoảng 12-14 người. Mùa giải năm nay chắc chắn sẽ không dễ dàng với HAGL khi nhiều trụ cột đã ra đi", Kiatisuk nói.

    "Ý tưởng của bầu Đức là nếu giữ lại nhiều cầu thủ trụ cột thì không có cơ hội cho lứa phía sau. HAGL phải xây dựng một thế hệ mới để sản xuất tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia và SEA Games 32. Tôi sẽ tạo nhiều cơ hội nhất cho cầu thủ trẻ, nếu họ chỉ ngồi dự bị thì làm sao chứng minh được năng lực", nhà cầm quân này kết luận.

    Cựu HLV tuyển Thái Lan cho biết mục tiêu mùa giải là tốp 5 chung cuộc. "Nếu đặt mục tiêu cao quá thì cầu thủ trẻ sẽ gặp nhiều áp lực. Năm ngoái, chúng tôi đứng thứ 6 thì năm nay cố gắng trong tốp 5", ông nói.

    Trận đấu giữa HAGL với Hà Tĩnh diễn ra lúc 17h trên sân Pleiku ngày 4/2.

    Zing | 18:45 03/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...