MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Kiatisuk khuyên cầu thủ Việt sang Thái Lan

    21:09 Thứ ba 11/04/2023

    HLV người Thái Lan không ngại ủng hộ các cầu thủ Việt sang quê hương mình thi đấu sau trận hòa 1-1 với Khánh Hòa ở vòng 6 V-League 2023 tối 11/4.

    Kiatisuk khuyên cầu thủ Việt sang Thái Lan - Bóng Đá

    Theo Kiatisuk thì Thai League là một lựa chọn cho tuyển thủ Việt sang thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

    Sau trận đấu, khi một phóng viên đặt câu hỏi về viễn cảnh các tuyển thủ Việt Nam sang Thái Lan thi đấu như trước đây thì HLV Kiatisuk nghĩ sao, thuyền trưởng HAGL cho biết: "Đó sẽ là tín hiệu tốt khi các cầu thủ được trao đổi môi trường trong khối ASEAN. Thai League có suất cầu thủ Đông Nam Á. Cầu thủ Việt có thể tích lũy kinh nghiệm, cọ xát và làm quen áp lực ở môi trường mới".

    Trước đây, một cựu cầu thủ HAGL là Lương Xuân Trường khoác áo Buriram United vào năm 2019. Xa hơn, Đặng Văn Lâm đã chơi 2 mùa ở Muangthong United. Quang Hải là cái tên mới nhất được nhắc đến khi anh đang tìm bến đỗ mới nếu rời CLB Pau ở Pháp.

    Bên cạnh đó, HLV Kiatisuk đánh giá cao nhiều cầu thủ HAGL vào thời điểm này như Châu Ngọc Quang, Trần Minh Vương hay Nguyễn Tuấn Anh. Còn về kết quả hòa 1-1 trước Khánh Hòa, nhà cầm quân người Thái Lan chia sẻ: "Năm nay, HAGL đôn nhiều cầu thủ lên đội 1. Tôi muốn tạo cơ hội cho họ thi đấu để phát triển, tích lũy kinh nghiệm. Người hâm mộ và ban lãnh đạo cũng không nên kỳ vọng quá cao với dàn cầu thủ lần đầu đá V-League. Dàn cầu thủ này không thua là đã đạt yêu cầu trong giai đoạn đầu".

    HAGL dẫn trước Khánh Hòa trong buổi chiều mưa nhẹ trên sân Pleiku. Trung vệ Trần Đình Bảo đánh đầu mở tỷ số ở phút 16. Khánh Hòa gỡ lại 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu nhờ pha dứt điểm của Jairo Rodrigues.

    Trận hòa giúp Khánh Hòa tạm vươn lên vị trí thứ 8 với 6 điểm. HAGL hòa trận thứ 5 sau 6 vòng và đứng 5 với 8 điểm.

    Quang Thịnh | 20:38 11/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...