MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Kiatisak thừa nhận không phải "siêu nhân" nhưng muốn giúp HAGL vô địch V-League 2021

    18:58 Thứ sáu 15/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn HLV Kiatisak Senamuang đã có những phát biểu về mục tiêu trong mùa giải mới của CLB Hoàng Anh Gia Lai.

    Trước mùa bóng mới 2021, Hoàng Anh Gia Lai đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng khi đón chào chiến lược gia hàng đầu của bóng đá Thái Lan, Kiatisak Senamuang ngồi vào băng ghế chỉ đạo. 

    Không những thế, với những sự bổ sung chất lượng mang tên Kim Dong Su, Memovic, Brandao kết hợp cùng dàn nội binh đã tạo dựng được tên tuổi như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường hay Nguyễn Tuấn Anh, đội bóng Phố núi hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn thú vị trong giai đoạn sắp tới. 

    Dù vậy, trước sức mạnh của những thế lực đã xây dựng tiếng vang ở V-League như Hà Nội FC, Viettel hay CLB TPHCM, sẽ không dễ để HAGL hướng đến mục tiêu đạt thành tích cao ở mùa giải này. 

    Kiatisak thừa nhận không phải

    Kiatisak hướng đến mục tiêu giúp HAGL giành được danh hiệu trong mùa giải 2021.   

    Tuy nhiên, khi chia sẻ trên trang Fanpage của đội bóng, HLV Kiatsak vẫn rất tự tin khi cho biết: "Mùa giải này là một thử thách thú vị. Đã 12 năm rồi, HAGL chưa thể giành thêm 1 danh hiệu nào. Vậy tại sao mùa giải này chúng ta không đặt mục tiêu vô địch?

    Tôi nói với các cầu thủ rằng tôi không phải là siêu nhân. Tôi không thể chạy cùng họ trên sân, nhưng tôi có thể truyền cảm hứng cho họ. Nhưng cầu thủ HAGL phải thi đấu với tất cả trách nhiệm".

    Đăng Huy | 18:28 15/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...