MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Kiatisak: ‘Các đội bóng Đông Nam Á bắt đầu lo sợ Thái Lan’

    09:43 Thứ ba 16/06/2015

    Kiatisak cho biết, sau khi kết thúc SEA Games 28, ông sẽ bắt tay vào quá trình chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á với mục tiêu giành vé dự Olympic 2016.

    HLV Kiatisak cho biết, sau khi kết thúc SEA Games 28, ông sẽ bắt tay ngay vào quá trình chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á với mục tiêu giành vé dự Olympic 2016.

     Kiatisak: ‘Các đội bóng Đông Nam Á bắt đầu lo sợ Thái Lan’
    Kiatisak cùng các cầu thủ ĐTQG luôn tập trung để xem các cầu thủ U23 thi đấu tại SEA Games. Ảnh: Internet.

    Thái Lan lần thứ 15 vô địch SEA Games sau khi đội U23 nước này giành chiến thắng 3-0 trước U23 Myanmar. Đây là tấm HCV xứng đáng của U23 Thái Lan khi họ thể hiện sức trẻ vượt trội so với các đối thủ.

    Tin tưởng vào chất lượng đội hình, HLV Kiatisak không đến Singapore mà giao việc chỉ đạo trực tiếp cho trợ lý Choketawee. Còn ông dẫn dắt ĐTQG chuẩn bị cho lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup, gặp Đài Loan trên sân khách. Ở trận chung kết tối 15/6, ông cùng các cầu thủ ĐTQG đã tập trung ở phòng ăn khách sạn Sunworld Dynasty để xem U23 Thái Lan thi đấu.

    “Zico Thái” không bất ngờ trước chiến thắng dễ dàng của đội nhà cũng như chất lượng của bóng đá Thái Lan: “Tôi tin rằng, hiện tại các đội bóng trong khu vực bắt đầu lo sự Thái Lan. Sau khi vô địch SEA Games 27 ở Myanmar, chúng tôi đứng hạng 4 ASIAD rồi sau đó vô địch AFF Cup. Ngoài ra, chúng tôi còn bảo vệ thành công HCV SEA Games. Nó như một tuyên bố rõ ràng, chúng tôi là đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á.”

    Chức vô địch SEA Games 28 giúp U23 Thái Lan nhận 16,5 triệu baht tiền thưởng (hơn 10 tỷ đồng). Đây là phần thưởng xứng đáng sau những gì các cầu thủ đã thể hiện. Tuy nhiên, U23 Thái Lan sẽ không nghỉ ngơi mà bắt tay chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng.

    “Sau khi hoàn thành trận đấu với Đài Loan, chúng tôi sẽ có cuộc họp với đội ngay khi trở về. Chúng tôi cần chuẩn bị ngay từ bây giờ, vì mục tiêu Olympic 2016 ở vòng chung kết U23 châu Á,” Kiatisak nhấn mạnh.

    Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ 12-30/1/2016 tại Qatar, với 16 đội tham dự. 3 đội bóng giành vị trí cao nhất sẽ đoạt vé tham dự Olympic 2016. Ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có Thái Lan và Việt Nam vượt qua vòng loại.

    Hoàng Tâm - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...