MỚI NHẤT :
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • Kiatisak bổ sung ngôi sao Chappuis chuẩn bị cho AFF Cup

    19:35 Thứ tư 26/10/2016 | 1

    HLV Kiatsak đã có quyết định bất ngờ khi gọi lại tiền vệ Charyl Chappuis vào tuyển Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 và AFF Cup 2016.

    Kiatisak-Chappuis-1

     Chappuis nổi tiếng vì tài năng và bề ngoài điển trai của mình.

    Tối 21/10, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) công bố danh sách triệu tập nhân sự chuẩn bị cho trận gặp Australia tối 15/11 tại vòng loại World Cup 2018. Đây cũng là lực lượng tham dự AFF Cup bắt đầu bốn ngày sau đó. Trong đó, tiền vệ mang hai dòng máu Thụy Sỹ và Thái Lan Chappuis đã không có tên. HLV Kiatisak cũng không đưa lời giải thích cụ thể nào cho việc này.

    Nhưng hôm 25/10, ông đã thay đổi quyết định khi bổ sung 4 cầu thủ để chuẩn bị cho AFF Cup gồm Natsapol Malaphan (Chonburi), Sivapong Charoensil (Si Sa Ket), Chappuis (Suphanburi) và Jenrop Sampaodi (BEC Tero Sasana).

    Chappuis sinh ngày 12/11/1992, mang trong mình 2 dòng máu Thụy Sỹ và Thái Lan. Anh từng cùng đội Thụy Sỹ vô địch U17 thế giới năm 2009. Với bóng đá Thái Lan, anh đã lên ngôi ở SEA Games 2013 và AFF Cup 2014.

    “Lý do mà tôi gọi 4 người tham gia vào đội hình 23 người trước đó là muốn có phương án dự phòng cho AFF Cup. Chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân nhà Rajamangala với Australia. Nhưng vòng loại World Cup rất khắc nghiệt, không loại trừ sẽ có người chấn thương. Vì thế tôi muôn có cầu thủ chất lượng ở trạng thái sẵn sàng trong trong trường hợp có nhân sự chủ chốt vắng mặt,” Kiatisak cho biết trên Bangkok Post.

    Chappuis vốn là ngôi sao của Thái Lan đoạt chức vô địch AFF Cup 2014. Anh kết hợp ăn ý cùng Chanathip, Sarach Yooyen tạo nên tuyến giữa rất mạnh. Tuy nhiên thời gian qua anh bị chấn thương khi khoác áo CLB Suphaburi nên phong độ có phần sa sút. Trong số 4 người mới bổ sung, Chappuis cùng Sampaodi đã có kinh nghiệm khoác áo ĐTQG. Còn Malaphan và Charoensil là tân binh.

    Hotboy Chappuis và cơ duyên với tuyển Thái Lan: Sinh ra và lớn lên tại Thụy Sĩ, tuy nhiên tiền vệ Charyl Chappuis lại đầu quân cho tuyển Thái Lan và anh đang trở thành trụ cột dưới thời HLV Kiatisuk.

    Ngày 28/10, tuyển Thái Lan sẽ bắt đầu tập luyện tại Kirin Valley ở Khao Yai. Đội sẽ trở lại Bangkok hôm 13/11 để chuẩn bị cho trận đấu với Australia. Kết thúc trận này, FAT sẽ chốt danh sách dự AFF Cup. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), mỗi đội sẽ được đăng ký 22 cầu thủ trong danh sách chính thức.

    Việc Thái Lan cử lực lượng mạnh nhất cho thấy tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của họ. Trong bối cảnh toàn thua tại vòng loại World Cup, cơ hội đi tiếp gần như không còn, họ có thể bung sức để ở giải đấu số 1 khu vực. Kinh nghiệm khi chạm trán các đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy trò Kiatisak.

    Nguyễn Đăng | 19:24 26/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...