MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Không thể nhẫn nhịn, Koeman làm rõ mối quan hệ với sao thất sủng Barca

    06:47 Thứ ba 12/01/2021

    BongDa.com.vn Nhiều ý kiến cho rằng, chiến lược gia người Hà Lan có mâu thuẫn cá nhân với tài năng trẻ CLB.

    Sau khi được gọi lên từ đội B vào giai đoạn nửa sau mùa giải năm ngoái, tiền vệ trẻ Riqui Puig liên tục thể hiện những màn trình diễn ấn tượng và trở thành một trong những cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng bậc nhất tại Camp Nou.

    Tuy nhiên kể từ khi HLV Ronald Koeman ngồi vào vị trí HLV trưởng Barcelona, cầu thủ người Tây Ban Nha hoàn toàn đánh mất chỗ đứng ở đội hình chính thức. Mùa giải năm nay, anh chỉ mới góp mặt vỏn vẹn 21 phút tại đấu trường La Liga.

    3 PROs and 2 CONs of making Riqui Puig regular starter at Barca - Bóng Đá

     Puig đang chịu cảnh thất sủng tại Barcelona.

    Trước tình hình hiện tại, nhiều suy đoán cho rằng vị chiến lược gia người Hà Lan đã xảy ra một số hiềm khích với niềm tự hào La Masia. Tuy nhiên, đích thân Koeman ngay lập tức dập tắt sự hoài nghi này. Chia sẻ trong một phát biểu mới đây, ông khẳng định:

    "Tôi chả có lý do gì để phải gây mâu thuẫn với Puig. Chúng tôi có những cầu thủ rất trẻ như Konrad (de la Fuente), Matheus (Fernandes) và Junior (Firpo), những người không có nhiều phút thi đấu, nhưng các bạn luôn nghĩ tôi đang nói về Riqui. Tương lai của cậu ta thì tự cậu ta phải quyết định." 

    Thời gian vừa qua, Puig được liên kết chặt chẽ với việc gia nhập Arsenal và với việc thường xuyên bị Koeman thất sủng, rất có thể anh sẽ chuyển đến Emirates khi kỳ chuyển nhượng hè 2021 chính thức mở cửa.

    Ronald Koeman: 'Chúng tôi cần cải thiện ở nhiều khía cạnh khác nhau.'

     
    Trường Sơn | 06:17 12/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...