MỚI NHẤT :
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • Không phải Văn Toàn, báo Thái khen ngợi tài năng trẻ của ĐT Việt Nam

    19:29 Thứ sáu 17/11/2023

    BongDa.com.vn Trang Siam Sport (Thái Lan) khen ngợi cầu thủ trẻ của ĐT Việt Nam sau chiến thắng trước Philippines mới đây.

    ĐT Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khi đánh bại Philippines 2-0 dù phải làm khách, trong khi đó "gã hàng xóm" Thái Lan lại để thua ngược Trung Quốc 1-2 ngay trên sân nhà. Dù vậy sau trận đấu, truyền thông xứ chùa vàng vẫn dành lời khen cho đoàn quân của HLV Philippe Troussier.

    Tờ Siam Sports của Thái Lan viết: "Đội bóng hàng đầu Đông Nam Á - ĐT Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng ở vòng loại World Cup khi dễ dàng đánh bại Philippines với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp họ tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng F.

    Philippines được dẫn dắt bởi HLV người Đức Michael Weiss, đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Họ có đội trưởng Neil Etheridge, thủ môn của Birmingham City, Jesse Curran, hậu vệ phải của Ratchaburi FC và Patrick Reichelt, người cũng đã từng có thời gian chơi bóng ở Thai League.

    Báo Thái Lan nói về ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Đình Bắc là người ấn định chiến thắng cho ĐT Việt Nam.

    Phía đội khách, HLV Troussier cũng sử dụng những cái tên chất lượng nhất có trong đội hình. Đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh, thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thái Sơn và tiền đạo hàng đầu Nguyễn Tiến Linh là những cái tên đáng chú ý nhất.

    Hai bàn thắng đều thuộc về ĐT Việt Nam khi Văn Toàn mở tỷ số ở phút thứ 16 cho đến khi 1 cầu thủ trẻ đang chơi rất hay là Nguyễn Đình Bắc ghi bàn ở phút 90+4. Cầu thủ vào sân thay người đã có cú dứt điểm tinh tế để giúp Những chiến binh sao vàng giành trọn vẹn 3 điểm". - Thethao247 dẫn lời tờ báo Thái.

    Trong lượt trận đầu tiên của Vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, Việt Nam và Malaysia là 2 đại diện duy nhất của Đông Nam Á có được chiến thắng. Những ĐT còn lại như Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines và Myanmar đều phải hứng chịu thất bại.

    Dương Quang | 18:59 17/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...