MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Không phải Thái Lan, đây mới là đối thủ đáng gờm của đội tuyển Việt Nam

    21:53 Thứ bảy 07/09/2019 | 6

    BongDa.com.vn Sức sống mới từ dàn tinh binh nhập tịch góp phần thay đổi lối chơi của Indonesia, Malaysia. Hai đội bóng này trở nên đáng gờm, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ hơn.

    Trận mở màn bảng G giữa đội tuyển Indonesia và Malaysia có nhiều điểm nhấn. Đầu tiên đó là sức nóng hơn 90.000 khán giả trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno. Dù Liên đoàn bóng đá Malaysia trước trận đã gửi công văn chính thức đề nghị Indonesia quan tâm đặc biệt đến tình hình an ninh trận đấu nhưng vẫn không ngăn chặn được các hành vi phi thể thao của hooligan đội chủ nhà.

    Về khía cạnh chuyên môn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của dàn cầu thủ nhập tịch trong đội hình Indonesia và Malaysia. Đội chủ nhà sở hữu đến 6 cái tên gồm trung vệ Victor Igbonefo (gốc Nigeria), Otavio Dutra (sinh tại Brasil), Stefano Lilipaly (gốc Hà Lan), Beto Goncalves (gốc Brasil), Greg Nwokolo và Osas Saha đều cùng gốc Nigeria.

    Malaysia cũng “không phải dạng vừa” với 4 cầu thủ nhập tịch trải đều trên 3 tuyến với Matthew Davies, hậu vệ gốc Australia, trung vệ gốc Anh La’Vere Corbin-Org, tiền vệ gốc Australia Brendan Gan, tiền đạo gốc Gambia Mohamadou Sumareh, từng thi đấu tại AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Phong độ chói sáng của Sumareh (13) giúp Malaysia giành trọn 3 điểm trước Indonesia.

    Thực tế dàn cầu thủ nhập tịch thiện chiến là “những diễn viên chính” của trận Indonesia đụng độ Malaysia. Đã 38 tuổi nhưng tiền đạo người Brasil Beto Goncalves vẫn là mối nguy hiểm thường trực trước khung thành Malaysia. Chân sút này lập cú đúp 2 lần đưa đội chủ nhà dẫn trước 1-0 rồi 2-1. Nếu Indonesia có Beto thì Malaysia cũng tự hào với chân sút gốc Gambia, Mohamadou Sumareh. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất của đội khách với 2 lần nổ súng phá lưới đội chủ nhà. Đặc biệt pha lập công ở phút 90+7 ấn định chiến thắng chung cuộc cho Malaysia của chân sút này khiến gần 90.000 khán giả trên sân Bung Karno gần như chết lặng rồi chuyển sang nổi giận, gây ra cơn bạo loạn tấn công cổ động viên đội khách.

    Có thể thấy so với AFF Cup 2018, Indonesia và Malaysia đã thay đổi rất nhiều. Nhờ sức sống mới mạnh mẽ từ dàn tinh binh nhập tịch, 2 đại diện của bóng đá Đông Nam Á trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Với nền tảng thể lực dồi dào, lối chơi không ngại va chạm, các tiền đạo nhập tịch của Malaysia và Indonesia luôn chiếm ưu thế trong tranh chấp tay đôi cũng như các pha không chiến. Điểm đáng chú ý khác, đó là Beto và Sumareh còn rất tinh tế trong các pha xử lý bóng kỹ thuật trong phạm vi hẹp. Nếu dứt điểm chính xác hơn, 2 chân sút này có thể lập hattrick cho đội nhà.

     - Bóng Đá

     Beto Goncalves (9) là ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công Indonesia.

    Việc Indonesia và Malaysia “thay máu” đội hình bằng dàn cầu thủ nhập tịch thiện chiến là tín hiệu nguy hiểm cho đội tuyển Việt Nam. Cục diện bảng G trở nên cân bằng và khó đoán với trào lưu nhập tịch. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể nói lâm vào cục diện “tứ bề thọ địch” không chỉ đối mặt UAE, Thái Lan mà còn chạm trán các cầu thủ nhập tịch cao to, khỏe mạnh của Indonesia, Malaysia. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam hãy quên UAE và Indonesia, thầy Park cần tính thêm các phương án gia cố sự chắc chắn của hàng phòng ngự, đặc biệt là "bắt chết" Sumareh và tăng hiệu suất ghi bàn của hàng tấn công để “giải quyết” Malaysia khi 2 đội tái đấu vào ngày 10/10 tới tại sân Mỹ Đình.

    Tiểu Phương | 20:30 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...